Ấn tượng với những tuyệt phẩm điêu khắc sách có một không hai

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
13/06/2023 14:30 GMT+7

Có nhiều cách để vinh danh những nhà văn, nhà thơ, triết gia... vĩ đại của đất nước; đặt tên đường là một cách phổ biến. Song, gây ấn tượng, có tính sáng tạo mới lạ thì phải kể đến tác phẩm điêu khắc sách có một không hai tại nước Đức.

Đó là tác phẩm điêu khắc Der moderne Buchdruck (In ấn sách hiện đại), nằm ở trung tâm thủ đô Berlin, do công ty quảng cáo hàng đầu châu Âu là Scholz & Friends thiết kế, dành cho sự kiện Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) tổ chức tại nước Đức vào năm 2006. Bức tượng này được lắp đặt vào ngày 21.5.2006 tại quảng trường Bebelplatz, quận Mitte, đối diện với Đại học Humboldt.

Ấn tượng với những tuyệt phẩm điêu khắc sách có một không hai - Ảnh 1.

Bức tượng Der moderne Buchdruck (In ấn sách hiện đại) tọa lạc tại quảng trường Bebelplatz, quận Mitte, đối diện với Đại học Humboldt

openverse.org, Wikipedia

In ấn sách hiện đại là một trong bộ sáu tác phẩm điêu khắc Walk of Ideas (tiếng Đức: Spaziergang der Ideen), tọa lạc trên con phố nghệ thuật Unter den Linden. Theo Wikipedia, tượng sách cao 12,2 m, bao gồm một cấu trúc thép có 17 đoạn với kích cỡ khác nhau. Chúng xếp chồng lên nhau để tạo thành một tổng thể, nếu tính cả trọng lượng dằn cố định thì tượng sách này có tổng trọng lượng khoảng 35 tấn.

Mỗi đoạn của bức tượng là một quyển sách, đại diện cho một nhân vật nổi tiếng. Có tổng cộng 17 quyển sách, trên mỗi gáy sách đề tên của nhà thơ hoặc nhà văn Đức. Quyển trên cùng đề tên Grass (Günter Grass, 1927 – 2015), tác giả đoạt giải Nobel Văn chương năm 1999; quyển dưới cùng là thi hào Goethe (Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832), người có ảnh hưởng lớn đến nền văn chương thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Nhiều tác phẩm của ông là nguồn cảm hứng đối với kịch, thơ và triết học của những tác giả khác, kể cả âm nhạc cổ điển Đức.

Tác phẩm điêu khắc này được dựng lên để tưởng nhớ Johannes Gutenberg, người đã phát minh ra máy in chữ hiện đại ở Mainz vào khoảng năm 1450 và đã in quyển sách bán chạy nhất trong lịch sử là Kinh thánh Gutenberg (Gutenberg-Bibel), một quyển còn gọi là Kinh thánh 42 dòng, Kinh thánh Mazarin hay đơn giản là B42.

Ấn tượng với những tuyệt phẩm điêu khắc sách có một không hai - Ảnh 2.

Tác phẩm Der moderne Fußballschuh (Giày bóng đá hiện đại) bao gồm 2 chiếc giày làm bằng nhựa (trên) và tác phẩm Meilensteine der Medizin (Những cột mốc dược phẩm)

Wikipedia

Những tác phẩm điêu khắc trong bộ Walk of Ideas

Tượng In ấn sách hiện đại là tác phẩm điêu khắc thứ tư trong nhóm Walk of Ideas – một bộ điêu khắc hình thành theo phương châm "Đi dạo qua những ý tưởng của nước Đức". 

Ngoài tượng này, những tác phẩm còn lại là: Der moderne Fußballschuh (Giày bóng đá hiện đại) do công ty EDAG GmbH & Co. KGaA ở Fulda chế tạo, đại diện cho đôi giày bóng đá đặc biệt, có nguồn gốc từ quá trình phát triển của gia đình Dassler.

Thứ hai Meilensteine der Medizin (Những cột mốc dược phẩm), một bức tượng có hình dạng viên thuốc, đường kính 10 m, nặng 25 tấn, phần đế làm bằng thép có kích cỡ 4,20 m × 4,20 m × 1,00 m. Tác phẩm này tượng trưng cho việc nghiên cứu dược phẩm mang tính đột phá ở nước Đức.

Thứ ba là Das Automobil (Xe hơi/ô tô), một chiếc xe hơi do hãng Audi thiết kế, dài 10,2 m, cao 3,25 m, rộng 4,5 m, nặng hơn 10 tấn, làm bằng thép, kết hợp với sợi thủy tinh và khối bọt Neopor. Tác phẩm điêu khắc này đã từng được trưng bày tại trung tâm thương mại Oriental Plaza ở Bắc Kinh cũng vào năm 2006.

Kế tiếp là Meisterwerke der Musik (Kiệt tác âm nhạc), bao gồm 6 nốt nhạc riêng lẻ, trong đó có 3 nốt móc đơn và 3 nốt đen. Mỗi nốt cao 8,10 m, dài 5,4 m và rộng 2,1 m, có trọng lượng khoảng 8,6 tấn. Tác phẩm có cấu trúc phức tạp nhất trong số sáu tác phẩm điêu khắc. 

Ấn tượng với những tuyệt phẩm điêu khắc sách có một không hai - Ảnh 3.

Tác phẩm Das Automobil (Xe hơi) và tác phẩm Meisterwerke der Musik (Kiệt tác âm nhạc)

Cuối cùng là Relativitätstheorie (Thuyết tương đối), một bức tượng mô tả phương trình có lẽ là nổi tiếng nhất trong vật lý: E=mc², đó là phương trình mang tính cách mạng của Albert Einstein liên quan đến thuyết tương đối. Tác phẩm điêu khắc này gồm có ba phân đoạn, nặng 10 tấn, dài 12 m và cao 4 m.

Giải thưởng và ấn tượng khó phai

Bộ tác phẩm điêu khắc Walk of Ideas đã đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng EVA danh giá của nước Đức vào năm 2006. Các du khách, kể cả người Đức, khi tham quan bộ tác phẩm này trong mùa FIFA World Cup 2006, chắc chắn sẽ có ấn tượng khó quên. Mỗi người có sự cảm thụ riêng, song đối với giới yêu văn chương và nghệ thuật, chắc chắn rằng điều còn đọng trong tâm trí là hình dáng bức tượng Der moderne Buchdruck (In ấn sách hiện đại).

Ấn tượng với những tuyệt phẩm điêu khắc sách có một không hai - Ảnh 4.

Relativitätstheorie (Thuyết tương đối), một bức tượng mô tả phương trình có lẽ là nổi tiếng nhất trong vật lý: E=mc²

Wikipedia

Ngày nay, tuy bộ 6 tác phẩm điêu khắc Walk of Ideas không còn nằm ở vị trí trưng bày trước đây, song có lẽ ai cũng đồng ý rằng: "Các tác phẩm điêu khắc này tượng trưng cho sự sáng tạo và khéo léo của các nhà soạn nhạc, nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhà phát minh của nước Đức...", giống như nhận xét của trang mạng Deutschland – Land der Ideen (Nước Đức – vùng đất của những ý tưởng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.