Anh Bùi Quang Huy: 'Các thương bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/07/2023 18:11 GMT+7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, dù tuổi cao, sức yếu nhưng nhiều thương bệnh binh vẫn cố gắng vươn lên, là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hy sinh để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), chiều 25.7, T.Ư Đoàn tổ chức đoàn công tác tới thăm, tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Hà Nam. 

Đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn. Cùng dự hoạt động ý nghĩa này, có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam. 

Anh Bùi Quang Huy: 'Các thương bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ' - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà các thương bệnh binh

NGỌC THẮNG

Luôn coi thương bệnh binh như người thân

Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tại TT.Ba Sao (H.Kim Bảng, Hà Nam). Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, cho biết trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho 110 thương bệnh binh, người có công của 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía bắc. Trong đó, có 75 thương bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên. 

Anh Bùi Quang Huy: 'Các thương bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ' - Ảnh 2.

Các thương bệnh binh tham dự chương trình

NGỌC THÂNG

Phần lớn các thương bệnh binh bị mắc bệnh tâm thần mãn tính, sa sút về hoạt động tâm thần do vết thương sọ não. Trong đó, 70% thương bệnh binh sa sút trí tuệ nặng, mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn ở, ngủ, nghỉ đều do y tá, hộ lý phục vụ.

Đa số các thương bệnh binh tuổi đã cao (từ 65 - 70 tuổi trở lên), sức khỏe giảm sút, mắc nhiều bệnh nội, ngoại khoa kết hợp.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, thương bệnh binh được điều trị ở 3 khoa theo tính chất bệnh lý, hằng ngày được theo dõi, thăm khám, điều trị. Do đặc thù bệnh tật của các thương bệnh binh là tâm thần mãn tính, sa sút trí tuệ nên việc theo dõi, điều trị, chăm sóc của y, bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy: 'Các thương bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ' - Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà và thăm hỏi các thương bệnh binh

NGỌC THẮNG

"Cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Bác là lương y như từ mẫu, truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, khắc phục khó khăn, tận tâm tận tụy, coi các thương bệnh binh như người thân của mình", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Tấm gương sáng của thế hệ trẻ

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy bày tỏ, chiến tranh đã lùi xa nhưng sự mất mát, nỗi đau thể chất và tinh thần vẫn hiện hữu trong những thương bệnh binh từng ngày, từng giờ. Thế hệ trẻ hôm nay càng hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình và biết ơn những cống hiến của thế hệ cha anh đi trước.

Anh Bùi Quang Huy: 'Các thương bệnh binh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ' - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

NGỌC THẮNG

Anh Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn và khâm phục tới các thương bệnh binh đang điều trị, sinh hoạt tại trung tâm, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, để lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay.

"Giờ đây, dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, thương tật nặng, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng các bác vẫn luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua nỗi đau về bệnh tật, hỗ trợ lẫn nhau, khẳng định bản lĩnh cách mạng. Các bác là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, đức hy sinh để thế hệ trẻ học tập và noi theo", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Bùi Quang Huy cũng cảm ơn 62 cán bộ, viên chức, y tá, điều dưỡng, hộ lý đang công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng đã luôn tận tụy chăm sóc, điều trị cho các thương bệnh binh. "Việc chăm sóc thương bệnh binh rất vất vả, nếu không có tâm sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ", anh Bùi Quang Huy nói.

Dịp này, anh Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác đã trao tặng 110 suất quà, tổng trị giá 110 triệu đồng cho các thương bệnh binh và người có công đang điều trị tại trung tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.