Anh - Ecuador: Một 'Tam sư' khác

04/06/2014 03:00 GMT+7

Nhiều khả năng HLV Hodgson sẽ có không ít sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu với Ecuador.

Nhiều khả năng HLV Hodgson sẽ có không ít sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu với Ecuador.

>> HLV Hodgson tin Rooney sẽ tỏa sáng tại World Cup
>> HLV Hodgson: Tuyển Anh sẽ chơi tấn công ở World Cup
>> HLV Hodgson phản pháo Lineker

 Anh - Ecuador: Một “Tam sư” khác
Chamberlain có thể sẽ xuất trận trong trận giao hữu Anh - Ecuador  - Ảnh: AFP

Rạng sáng mai, đội tuyển Anh sẽ gặp Ecuador tại Miami (Mỹ) ở trận giao hữu thứ hai trong số 3 trận tập huấn mà họ đưa vào kế hoạch chuẩn bị cho VCK World Cup 2014. Và nếu dựa trên những phát biểu của HLV Hodgson thì đây sẽ là cơ hội để những cầu thủ chưa ra sân trận thắng Peru 3-0 có dịp làm quen với bầu không khí của một trận đấu.

Trong đó, đáng chú ý có thể là sự xuất hiện của Chamberlain và Jones. Chamberlain đã phải rời sân cỏ kể từ ngày 20.4 vì ca chấn thương háng trong lúc Jones bị đau ở vai. Shaw cũng đã dứt cơn cảm lạnh nên nhiều khả năng anh sẽ được bố trí chơi ở cánh trái của hàng phòng ngự do Baines bị chấn thương nhẹ.

Thậm chí không loại trừ việc HLV Hodgson sẽ thử nghiệm mô hình viên kim cương như Liverpool đã áp dụng trong một số trận đấu ở mùa bóng vừa qua. Nếu vậy, Lampard sẽ chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ, trái ngược với vị trí của Sterling (hoặc Barkley), trong lúc Wilshere và Chamberlain (hoặc Milner) hoạt động ở hai cánh. Trên hàng công, Lambert sẽ phối hợp với Barkley (hoặc Sterling). Điều này giúp ông Hodgson xác định những cầu thủ sẽ xuất quân trong trận đấu đầu tiên của “Tam sư” ở VCK World Cup 2014, gặp Ý vào ngày 15.6 tại Manaus.

Ngược lại, đây sẽ là cuộc tổng diễn tập của đội tuyển Ecuador để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Thụy Sĩ cũng diễn ra vào ngày 15.6 tại Brasilia. Do vậy, nhiều khả năng HLV Rueda sẽ có vài điều chỉnh để cải thiện lối chơi sau thất bại trước Mexico (1-3) hồi cuối tuần qua.

Theo đó, A.Valencia sẽ trở lại để dẫn dắt hàng công của Ecuador, với Montero ở cánh trái còn Rojas và E.Valencia lĩnh ấn tiên phong. Kể từ khi tiền đạo Benitez đột ngột qua đời vì bị suy tim cách đây gần một năm, Ecuador luôn gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, nên rất khó cho họ gây bất ngờ trước tuyển Anh.

Kết quả giao hữu: Tuyển Nhật Bản khởi sắc. Sau trận thắng Síp 1-0 trên sân nhà, tuyển Nhật Bản vừa có thêm thành tích ấn tượng thắng Costa Rica 3-1 rạng sáng qua với các bàn ghi do công Endo, Kagawa và Kakitani đều trong hiệp 2. Nhật còn đấu 1 trận giao hữu nữa với Zambia ngày 6.6 tới cũng tại Florida (Mỹ), trước khi bay sang Brazil chuẩn bị cho trận ra quân gặp Bờ Biển Ngà ngày 14.6. Rạng sáng mai (5.6), tiếp tục diễn ra các trận giao hữu đáng chú ý Hà Lan gặp Xứ Wales (1 giờ 30); Ý - Luxembourg (1 giờ 45); Argentina - Trinidad & Tobago (5 giờ 30); Uruguay - Slovenia (6 giờ 30), trực tiếp trên K+.  

G.Lao

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.