Anh Nguyễn Minh Triết: 'Kỳ vọng góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam’

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/01/2023 12:44 GMT+7

Tại lễ ký kết với nhà tài trợ tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kỳ vọng giải góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam.

Sáng 11.1, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ký kết hợp tác với nhà tài trợ tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết ký kết với nhà tài trợ

đức vũ

Sân chơi lành mạnh

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ ra quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên.

Đó là tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ.

“Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 cũng đã xác định mục tiêu, tổ chức một số giải thể thao sinh viên bán chuyên, lâu dài mang tính hiện đại và hội nhập quốc tế, hướng tới thành tích cao nhằm tạo môi trường để phát hiện, phát huy sinh viên có tài năng thể thao; mở rộng quy mô tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố, bổ sung thêm các môn thể thao trong chương trình thi đấu”, anh Triết chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình

đức vũ

Theo anh Triết, trong 10 năm qua, T.Ư Hội đã tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam và triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Giải đã trở thành sân chơi lành mạnh, điểm nhấn quan trọng, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Giai đoạn 2013 - 2022, đã có 408 trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia thi đấu với 18.500 vận động viên; có trên 2 triệu khán giả tại các sự kiện; giá trị truyền thông đạt tương đương 133 tỉ đồng; thu hút gần 3 triệu lượt tương tác trực tuyến và 15 triệu lượt tiếp cận truyền hình mỗi năm.

“Có thể nói, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam thực sự đã từng bước vươn tầm trở thành giải thể thao bán chuyên nghiệp, trở thành chuỗi sự kiện được sinh viên và cộng đồng đón chờ trong mỗi năm học”, anh Triết nói.

Mang đến nguồn năng lượng tích cực

Anh Triết cũng cho biết, năm 2023 là năm đầu tiên Công ty TCP Việt Nam, nhãn hàng nước tăng lực Warrior đồng hành cùng Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, với kỳ vọng mang đến cho sinh viên nguồn năng lượng tích cực, niềm vui lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức thông tin về nội dung ký kết và các hoạt động triển khai Giải thể thao Sinh viên Việt Nam

đức vũ

Tại chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ký kết hợp tác với Công ty TCP Việt Nam, nhãn hàng nước tăng lực Warrior về việc tài trợ tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam.

Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2023 - 2027, Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng nước tăng lực Warrior sẽ trở thành đơn vị đồng hành cùng Giải thể thao Sinh viên Việt Nam, tài trợ chi phí tổ chức và hiện vật cho tất cả các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ giải như: bóng đá, futsal, nhảy hiện đại, bóng rổ 3vs3 và thể thao điện tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.