Anh Trịnh Như Lâm tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

13/10/2022 12:47 GMT+7

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, thanh niên tỉnh Ninh Bình phải xung kích , đi đầu trong chuyển đổi số để góp phần xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng quê hương, đất nước.

Từ ngày 12 - 13.10, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, cùng 234 đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ Ninh Bình tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu 29 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Minh Hải

Trong 234 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình tham dự đại hội, có 199 (85%) đại biểu là đảng viên. Về trình độ chuyên môn, có 62 đại biểu có trình độ thạc sĩ, 140 trình độ đại học.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần này cũng có nhiều hoạt động, và hình thức tổ chức được đổi mới, sáng tạo, như: triển khai ứng dụng công nghệ số truy cập thông tin, tài liệu bằng quét mã QR; điểm danh đại biểu bằng Face ID và Wifi; trưng bày sản phẩm OCOP của các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu trên sàn giao dịch vũ trụ ảo Agriveser; triển lãm ảnh số…

Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên Ninh Bình đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên; quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại đại hội

Minh Hải

Cũng theo bà Hà, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Ninh Bình đạt được nhiều kết quả nổi bật, như tỷ lệ cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy và HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước; đã có 112 tập thể, 595 đoàn viên thanh niên được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Bên cạnh những thành quả đạt được, bà Hà cũng nêu ra một số thực trạng cần tập trung giải quyết, khắc phục, đó là: tình trạng một số hoạt động Đoàn ít đổi mới, thiếu hấp dẫn; trong triển khai phong trào vẫn còn tình trạng dàn trải, thiếu chiều sâu, thiếu tính bền vững; ở một vài nơi, vài việc, công tác Đoàn chưa thực sự sôi nổi, chưa hiệu quả, một số cán bộ Đoàn thiếu say mê, nhiệt huyết; thiếu các giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay như là vấn đề lao động, việc làm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội…

Bà Hà cũng gợi mở một số biện pháp để tuổi trẻ Ninh Bình thực hiện trong nhiệm kỳ mới, “Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn và thế hệ trẻ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đưa hoạt động Đoàn đi vào thực chất, có chiều sâu, hiệu quả; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là ở cơ sở".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng đại hội

Minh Hải

Bà Hà cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, từng gia đình và toàn xã hội luôn quan tâm đến công tác Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ trẻ; thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ cống hiến tài năng, trí tuệ.

Đoàn viên, thanh niên phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại đại hội

Minh Hải

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục của tuổi trẻ Ninh Bình đã được triển khai sâu rộng, không ngừng đổi mới cả về nội dung, phương thức giáo dục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới” được triển khai đồng bộ, cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

“Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sự thẳng thắn, trách nhiệm trong kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị. Tại đại hội lần này tôi mong các đại biểu đại hội sẽ tiếp tục thảo luận, chỉ ra những điểm còn hạn chế, những khâu còn yếu, những việc còn chưa làm được, thực tiễn những vấn đề liên quan tới thanh thiếu nhi mà chúng ta còn đang băn khoăn, trăn trở. Từ sự nghiêm túc kiểm điểm đó, tôi tin tưởng đại hội sẽ thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cho nhiệm kỳ tới”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Trịnh Như Lâm tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

Để thực hiện tốt những mục tiêu đại hội đề ra, phù hợp với tình hình mới, anh Nguyễn Tường Lâm gợi mở một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định, đó là cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Theo anh Lâm, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

Minh Hải

Tiếp đó, cần đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu thì phải xây dựng kế hoạch, có tính định lượng, xác định đây là mặt trận mà mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thật sự vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động.

Công trình, phần việc của thanh niên tạo ra giá trị 35,5 tỉ đồng cho xã hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ Ninh Bình đã có những đóng góp không nhỏ cho xã hội. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 35 công trình thanh niên cấp tỉnh, 450 công trình thanh niên cấp huyện, 5.275 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, mang lại giá trị 35,5 tỉ đồng cho xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Ninh Bình đã đảm nhiệm gần 6.000 công trình, phần việc, tạo ra giá trị 35,5 tỉ đồng cho xã hội

Tỉnh Đoàn Ninh Bình

Trong nhiệm kỳ qua, thông qua kênh của Đoàn, đã giúp cho 617 mô hình, dự án của đoàn viên thanh niên được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, với tổng số tiền đã giải ngân là 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa khác mà các tổ chức Đoàn đã thực hiện, như: xây dựng và duy trì 95 tuyến đường văn minh, đoạn đường thanh niên tự quản; tổ chức 150 lễ cưới văn minh tiết kiệm; tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 130.000 học sinh; giới thiệu việc làm cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên; tổ chức 78 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2.500 đoàn viên thanh niên; tổ chức 116 buổi tham quan thực tế các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên.

Đại hội đã bầu 29 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ mới đã bầu 9 anh, chị vào Ban Thường vụ; bầu anh Trịnh Như Lâm, Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII tiếp tục làm Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu các anh, chị làm Phó bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm: anh Bùi Chính Thức, anh Nguyễn Đức Hiệp, và chị Lê Thị Mai Phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.