Anh tung đòn mới chống lại 'cỗ máy chiến tranh của ông Putin'

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2023 21:10 GMT+7

Bộ Ngoại giao Anh ngày 6.12 công bố một loạt biện pháp cấm vận mới chống lại 'cỗ máy chiến tranh' của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Anh nói rằng 46 biện pháp cấm vận mới tập trung vào "các cá nhân và nhóm cung cấp cũng như tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của ông Putin", theo AFP.

Các biện pháp hạn chế mới cấm các công ty của Anh giao dịch với các doanh nghiệp và cá nhân ở Belarus, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Uzbekistan, cùng những quốc gia khác.

Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Trong số những doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi biện pháp cấm vận với có "ba bên hỗ trợ mạng lưới Wagner và bốn nhà điều hành cái gọi là "hạm đội bóng tối" được Nga sử dụng để làm dịu các biện pháp cấm vận liên quan đến dầu mỏ do Anh cùng các đối tác G7 áp đặt".

Các nhóm vũ trang liên kết với quân đội Nga như lực lượng lính đánh thuê Wagner đã hoạt động tích cực ở Ukraine và bị phương Tây cáo buộc vi phạm nhiều luật nhân đạo quốc tế, theo AFP.

Anh tung đòn mới chống lại 'cổ máy chiến tranh của ông Putin' - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moscow ngày 4.12

Reuters

"Các biện pháp hôm nay sẽ phá vỡ khả năng trang bị cho quân đội của ông Putin thông qua chuỗi cung ứng của bên thứ ba", Văn phòng Phát triển và Khối thịnh vượng chung nước ngoài (FCDO) của Anh nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của Anh.

Bộ Ngoại giao Anh thông báo các biện pháp cấm vận mới trong lúc ông David Cameron tới Washington trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng. Tại Washington, ông Cameron sẽ nhấn mạnh "sự ủng hộ liên tục của Anh dành cho Ukraine", cũng tầm quan trọng của mối quan hệ Anh-Mỹ.

Thị trấn quan trọng Marinka ở miền đông Ukraine bị Nga kiểm soát

Trước chuyến thăm, ông Cameron cũng đã nhấn mạnh: "Anh và Mỹ có sự ràng buộc sâu sắc qua sứ mệnh chung bảo vệ các giá trị mang lại an ninh và thịnh vượng cho tất cả chúng ta…Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn kiên định ủng hộ Ukraine".

Ông Cameron, giữ chức thủ tướng Anh từ năm 2010-2016, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào ngày 13.11 khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak cải tổ đội ngũ bộ trưởng của ông, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.