Anh xây nhà máy uranium công nghệ cao, tham vọng ‘thay thế’ Nga

Khánh An
Khánh An
07/01/2024 10:09 GMT+7

Anh đầu tư dự án nhà máy công nghệ cao đầu tiên ở châu Âu với hy vọng sản xuất nhiên liệu uranium cấp độ HALEU mà hiện chỉ có Nga sản xuất quy mô thương mại.

Anh xây nhà máy uranium công nghệ cao, tham vọng ‘thay thế’ Nga- Ảnh 1.

Uranium từ Nga được đưa lên xe tải tại cảng Dunkirk ở Pháp. Hiện chỉ có Nga sản xuất nhiên liệu HALEU ở cấp độ thương mại

AFP

Hãng AFP ngày 7.1 đưa tin chính phủ Anh vừa thông báo sẽ đầu tư 300 triệu bảng Anh vào chương trình sản xuất một loại nhiên liệu uranium có thể giúp nước này "thay thế" Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu.

"Chúng tôi đã đứng lên chống lại (Tổng thống Nga) Vladimir Putin trên thị trường dầu khí và tài chính. Chúng tôi sẽ không để ông ấy đòi tiền chuộc đối với nhiên liệu hạt nhân", theo Bộ trưởng An ninh năng lượng và Trung hòa carbon Vương quốc Anh Claire Coutinho.

"Điều này sẽ rất quan trọng đối với an ninh năng lượng trong và ngoài nước, được xây dựng dựa trên lợi thế cạnh tranh lịch sử của Anh", bà phát biểu.

Nhiên liệu HALEU cần thiết để vận hành các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến. Nhiên liệu này có thành phần uranium-235 từ 5-20%, trên ngưỡng 5% mà hầu hết các nhà máy hạt nhân hiện sử dụng.

Nga chi 12 tỉ USD để giúp ngành hàng không sống sót

Việc sản xuất nhiên liệu HALEU gần đây đã bắt đầu ở Mỹ, nhưng chỉ có một cơ sở ở Nga hiện sản xuất nhiên liệu này ở quy mô thương mại, theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Khoản đầu tư của Anh là một phần trong kế hoạch cung cấp tới 24 gigawatt điện từ năng lượng hạt nhân vào năm 2050, chiếm 1/4 nhu cầu điện của cả nước. Chính phủ cho biết nhà máy đầu tiên sẽ được xây ở phía tây bắc nước Anh và đi vào hoạt động vào thập niên 2030.

Anh hy vọng sẽ có được 95% điện năng từ các nguồn phát thải carbon thấp vào năm 2030, với việc khử cacbon hoàn toàn trong lưới điện vào năm 2035.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.