Ba địa phương Thanh - Nghệ - Tĩnh liên kết thành 'một điểm đến, nhiều trải nghiệm'

01/03/2023 11:45 GMT+7

Ngày 1.3, tại Thanh Hóa, Sở VH-TT-DL các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch năm 2023, với chủ đề "Ba địa phương - một điểm đến - nhiều trải nghiệm". Đồng thời công bố hoa hậu Đỗ Thị Hà làm đại sứ du lịch Thanh Hóa.

Du lịch Thanh - Nghệ - Tĩnh hội tụ để cùng nhau phát triển - Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trở thành đại sứ du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2024

MINH HẢI


Đây là một trong những hoạt động để hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2025 của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được Ban thường vụ các tỉnh ký kết vào tháng 9.2022.

Ở lĩnh vực di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, dải đất Bắc Trung bộ đã và đang có sự gắn kết giữa các điểm đến của cả 3 tỉnh, như các điểm du lịch thành nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa), với các địa điểm như khu di tích Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An); khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích lịch ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)...

Ngoài ra, thiên nhiên còn ban tặng cho vùng đất Bắc Trung bộ nhiều hang động, thác nước, bãi biển đẹp, như: bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa (Thanh Hóa); Quỳnh Nghĩa, Cửa Hội, Cửa Lò (Nghệ An); Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành đại sứ du lịch

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã công bố Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chính thức trở thành đại sứ du lịch Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Phát biểu sau khi trở thành đại sứ du lịch, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô cảm thấy rất vui khi được góp sức mình vào sự phát triển ngành du lịch của địa phương, và sẽ cố gắng hết sức để đưa hình ảnh du lịch Thanh Hóa, du lịch Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Du lịch cộng đồng khu vực Bắc Trung bộ gắn với các địa điểm đã khẳng định được thương hiệu, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, như các khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, bản Mạ, thác Ma Hao (Thanh Hóa); bản Nưa, bản Xiềng, Cọ Muồng, Hoa Tiến (Nghệ An); Vườn quốc gia Vũ Quang, khu sinh thái khoáng nóng Sơn Kim, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh). Đồng thời, hệ thống ẩm thực độc đáo, hấp dẫn của đồng bào dân tộc trong các khu du lịch cộng đồng cũng là yếu tố đang hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Những năm qua, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã hình thành và kết nối các tour du lịch trải nghiệm thành nhà Hồ - khu di tích Kim Liên - khu du lịch biển Thiên Cầm; tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm Pù Luông - đỉnh Pu Xai Lai Leng - khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông; tour du lịch tự lái xe (caravan) theo đường Hồ Chí Minh xuyên qua Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định năm 2022 ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật, đón được hơn 11 triệu lượt khách du lịch. Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương thì kết quả đó còn là sự kết nối du lịch của Thanh Hóa với Nghệ An và Hà Tĩnh.

Du lịch Thanh - Nghệ - Tĩnh hội tụ để cùng nhau phát triển - Ảnh 2.

Liên kết du lịch giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã và đang giúp nhau đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển du lịch

MINH HẢI

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL), nhấn mạnh: "Trong phát triển du lịch thì yếu tố nhanh và xa đều cần phải đạt được. Điều này đặt ra yêu cầu cho mỗi địa phương trong chuỗi liên kết là phải tạo ra sự khác biệt, giữ cái riêng vốn có trong cái chung của khu vực".

Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có lợi thế là liền một dải, tương đồng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và nền văn hóa, vì vậy, trong liên kết phát triển du lịch phải định vị thương hiệu, làm nên cái riêng biệt từ điểm đến và sản phẩm để tạo điểm nhấn, hấp dẫn các công ty lữ hành xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối 3 tỉnh.

Đây được cho là cách làm hay, hiệu quả thiết thực, giúp cho các công ty lữ hành có thêm thông tin để xây dựng và chào bán tour đưa khách về, đồng thời các cơ quan báo chí hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.