Bà Rịa-Vũng Tàu: Gặp thời tiết xấu, tàu hàng bị nạn làm sập cầu cảng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/07/2023 09:40 GMT+7

Trong lúc xoay trở và di chuyển, tàu WAN HAI A02 gặp thời tiết xấu đã xảy ra va chạm với tàu hàng đang neo đậu tại cảng khiến cầu cảng bị gãy, đổ xuống sông.

Ngày 14.7, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cùng lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tàu hàng bị nạn làm sập một phần cầu cảng Interflour Cái Mép (TX.Phú Mỹ).

Bà Rịa-Vũng Tàu: Gặp thời tiết xấu, tàu hàng bị nạn làm sập cầu cảng   - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 ngày 13.7, tàu WAN HAI A02 (quốc tịch Singapore) có trọng tải toàn phần hơn 142.000 tấn, khi xoay trở và di chuyển trên luồng hàng hải, đoạn qua khúc cong chữ S trên sông Thị Vải thì xảy ra va chạm, tì đè lên mạn phải phía lái của tàu VASSOS 2 (quốc tịch Cyprus) đang neo đậu tại cầu cảng Interflour Cái Mép (TX.Phú Mỹ).

Tác động của lực va chạm từ tàu WAN HAI A02 và lực tì đè của thân tàu VASSOS 2 lên các kết cấu cầu cảng, làm 46 m cầu cảng phía thượng lưu của cảng Interflour Cái Mép bị gãy đổ. Một phần hệ thống băng chuyền cùng thiết bị hút hàng đặt trên cầu cảng cũng bị đổ xuống sông, đè lên sà lan đang neo đậu gần đó.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã đến khảo sát hiện trường, họp với doanh nghiệp cảng, chủ tàu thống nhất biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả ban đầu.

Các phương tiện thủy được điều động đưa tàu WAN HAI A02 ra neo đậu an toàn ở khu vực ngoài phao báo hiệu hàng hải số 0 luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Lực lượng chức năng triển khai lắp phao báo hiệu hàng hải cảnh báo chướng ngại vật dưới nước, chuẩn bị công tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu WAN HAI A02 bị dạt ra khỏi phạm vi luồng trong điều kiện thời tiết xấu và xảy ra va chạm với tàu hàng khác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.