'Bà trùm' Hoa hậu Hoàn vũ đối diện lệnh bắt giữ?

25/03/2024 12:31 GMT+7

Theo Thai Enquirer, cảnh sát được cho là chuẩn bị phát lệnh bắt giữ nữ đại gia chuyển giới Anne Jakrajutatip - CEO của JKN Global Group, do liên quan đến vụ kiện tụng với công ty khác.

'Bà trùm' Hoa hậu Hoàn vũ đối diện lệnh bắt giữ?- Ảnh 1.

Bà Anne Jakrajutatip đang vướng vào kiện tụng

FBNV

Những ngày qua, thông tin vụ kiện tụng giữa JKN Global Group (công ty đứng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ) và TCG Social Media Group (một nền tảng tiền điện tử) thu hút sự quan tâm tại Thái Lan. Thai Enquirer cho biết, mới đây, phía TCG Social Media Group tuyên bố rằng cảnh sát đang chuẩn bị phát lệnh bắt giữ Anne Jakrajutatip (hay Anne Jakkaphong Jakrajutatip) - CEO của JKN Global Group, liên quan đến vụ kiện giữa hai bên.

Trước đó, vào tháng 11.2023, TCG đã đệ đơn kiện JKN, đòi bồi thường 1 tỉ baht vì tội tham ô và phỉ báng. Phía này cho rằng bà Anne và JKN đã đăng những thông tin phỉ báng liên quan đến việc họ phát hành Miss Universe Coin. TCG khẳng định đồng tiền ảo này là một liên doanh do họ và phía JKN cùng thành lập vào tháng 6.2023 nhưng sau đó bà Anne và công ty đăng bài phủ nhận mối liên hệ giữa hai bên và cho rằng Miss Universe Coin là lừa đảo, khuyến cáo người hâm mộ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đề phòng. Ngoài ra, TCG còn nêu rõ họ đã thành lập liên doanh với JKN để sản xuất đồ uống. Tuy nhiên, phía JKN đơn phương đóng cửa liên doanh và chuyển nhượng tài sản khỏi công ty mà không thông báo.

'Bà trùm' Hoa hậu Hoàn vũ đối diện lệnh bắt giữ?- Ảnh 2.

Doanh nhân chuyển giới Thái Lan bên đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Sheynnis Palacios

FBNV

Theo thông tin được đưa ra, hai lệnh triệu tập của cảnh sát đã được ban hành đối với bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip và 4 giám đốc khác của JKN, tất cả họ đều không xuất hiện để thẩm vấn.

Đáp lại những thông tin mà phía TCG đưa ra, bà Anne Jakrajutatip tuyên bố kiện ngược lại TCG. Trên trang cá nhân chính thức hôm 24.3, nữ doanh nhân này cho biết họ không nhân nhượng mà sẽ có hành động pháp lý mạnh tay với bất kỳ cá nhân, tổ chức, nền tảng nào vu khống, cung cấp thông tin sai sự thật, tấn công vô lý, đặc biệt là đưa ra các bình luận mang tính cá nhân thay vì trình bày sự thật. Bà Anne cũng hy vọng mọi người tiếp nhận thông tin có chọn lọc và ủng hộ lẽ phải.

'Bà trùm' Hoa hậu Hoàn vũ đối diện lệnh bắt giữ?- Ảnh 3.

Những rắc rối của bà Anne Jakrajutatip và JKN ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

FBNV

JKN Global Group là một doanh nghiệp do doanh nhân Thái Lan Anne Jakrajutatip thành lập, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, thực phẩm, mỹ phẩm… đồng thời là chủ sở hữu cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) sau khi mua lại thương hiệu này từ IMG hồi 2022. Kể từ khi nắm trong tay Miss Universe, bà Anne cùng JKN đã vạch ra kế hoạch kinh doanh lâu dài và đưa ra nhiều thay đổi đáng kể. Trong đó có việc thay đổi hàng loạt đơn vị sở hữu bản quyền cấp quốc gia của cuộc thi, không còn giới hạn độ tuổi hay bất kỳ tiêu chí nào với thí sinh… từ đó gây ra nhiều tranh cãi, lùm xùm. Năm ngoái, JKN đã nộp đơn xin phá sản song bất chấp khó khăn, họ tuyên bố vẫn đặt Miss Universe là ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, sau đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lại khiến fan sắc đẹp quốc tế xôn xao khi bà Paula Shugart bất ngờ tuyên bố rời ghế chủ tịch Miss Universe Organization (MUO) sau hơn 20 năm gắn bó. Đến tháng 2 năm nay, bà Shugart đăng bài bày tỏ ý định kiện doanh nhân Anne Jakrajutatip vì vu khống bà nhận hối lộ, mua giải. Trải qua nhiều ồn ào kể từ khi đổi chủ, hiện Miss Universe có thêm người đồng sở hữu là doanh nhân người Mexico Raúl Rocha Cantú. Theo Hola, tính đến tháng 1.2024, vị này sở hữu 50% Miss Universe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.