Bạc Liêu: Điều trị thành công cho bệnh nhân mất hoàn toàn chức năng sinh hoạt

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
03/02/2024 12:15 GMT+7

Bệnh nhân N.H.D (65 tuổi, ở tỉnh Bạc Liêu) bị mất hoàn toàn chức năng sinh hoạt, vừa được các bác sĩ điều trị thành công.

Ngày 3.2, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công nam bệnh nhân 65 tuổi, bị mất hoàn toàn chức năng sinh hoạt, nhờ sự kết hợp liên chuyên khoa và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ông N.H.D (ngụ P.8, TP.Bạc Liêu) có tiền sử bệnh: tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch tim, nhồi máu não, đặt máy tạo nhịp, từng phẫu thuật phình bóc tách động mạch chủ ngực. Trước đó, ông D. cũng từng bị nhiễm trùng máu hậu phẫu, gia đình phải chuyển ông qua Thái Lan để điều trị trong 6 tháng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân nhiều lần diễn tiến nặng như: suy thận, suy tim cấp... Bệnh nhân lúc này cần đặt nội khí quản để thở, mất khả năng nuốt tự nhiên, lệ thuộc ống thông dạ dày để ăn uống. Do ít vận động và đặt ống trong thời gian dài, sức cơ và khả năng nuốt của bệnh nhân rất yếu.

Bạc Liêu: Điều trị thành công cho bệnh nhân mất hoàn toàn chức năng sinh hoạt- Ảnh 1.

Bệnh nhân N.H.D trước khi nhập viện mất hoàn toàn chức năng sinh hoạt, nay đã hồi phục đi lại được

TRẦN THANH PHONG

Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết khi tiếp nhận bệnh nhân D., vấn đề nhiễm trùng và các nguy cơ về bệnh lý nền ở bệnh nhân D. là khó khăn lớn nhất. Đặc biệt khi bệnh nhân tuổi cao, do ho sặc, khả năng nuốt kém sẽ khiến bệnh tim khởi phát nặng hơn, huyết áp tăng vọt, nhịp tim nhanh, dù đã được đặt máy tạo nhịp. Sức đề kháng yếu, sống kéo dài trong môi trường bệnh viện cũng khiến bệnh nhân dễ nhiễm trùng, tạo nên những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cũng theo BS Dũng, bệnh viện đã phối hợp 4 chuyên khoa gồm: nội khoa, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và tai - mũi - họng để điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, còn tiến hành hội chẩn từ xa và tham vấn ý kiến của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khoảng 2 tháng điều trị, sức khỏe của ông D. đã dần phục hồi tốt.

Hiện ông D. đã tự sinh hoạt đi lại bình thường, không còn khó thở; đồng thời phục hồi trên 95% chức năng, có thể đi lại, ăn uống độc lập qua đường miệng và nói chuyện được.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.