Bạc Liêu: Hai anh em tử vong do đuối nước ở vuông tôm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/05/2023 10:24 GMT+7

Đại diện UBND xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu) vừa đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình có hai trẻ bị đuối nước tử vong khi tắm ở vuông tôm gần nhà.

Sáng 28.5, ông Đặng Văn Thái, Phó chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, H.Đông Hải (Bạc Liêu), cùng đại diện nhà trường, UBND H.Đông Hải đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình có hai trẻ bị đuối nước tử vong. 

Bạc Liêu: Hai anh em đi tắm vuông tôm, bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Gia đình lo hậu sự cho hai em bị đuối nước tử vong

TRẦN THANH PHONG

Ông Thái cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27.5, gia đình bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi, ngụ ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải) báo tin với chính quyền địa phương 2 cháu nội của bà bị đuối nước dưới vuông tôm gần nhà.

Hai trẻ bị đuối nước gồm: L.T.T (11 tuổi, học sinh lớp 2) và N.T.K.N (10 tuổi, học sinh lớp 1, cùng Trường tiểu học Nguyễn Huệ). Hai em T. và N. là anh em cùng cha khác mẹ. Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha mẹ đi làm công nhân ở Đồng Nai nên gửi hai em cho bà nội chăm sóc. Ngoài trông coi T. và N., bà Vui còn trông giữ thêm 2 đứa cháu nữa.

Trước khi vụ đuối nước thương tâm xảy ra, bà Vui bị té gãy xương sườn nằm một chỗ. Do đó, T. và N. đã lén bà nội ra vuông tôm thiên nhiên gần nhà để tắm.

Do gia đình hai em đuối nước thuộc diện đặc biệt khó khăn, UBND xã Long Điền Đông và  Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã hỗ trợ một ít tiền. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 100 triệu đồng để lo hậu sự.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.5


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.