Bạc Liêu: Phát hiện một sinh viên trồng cần sa trên nóc nhà

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/02/2024 18:11 GMT+7

Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) vừa phát hiện Thạch Trí Tài, sinh viên một trường cao đẳng ở địa phương, trồng trái phép nhiều cây cần sa trên nóc nhà.

Chiều 20.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện Thạch Trí Tài (21 tuổi, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình) trồng trái phép cần sa trên nóc nhà. Tài là sinh viên đang học tại một trường cao đẳng ở Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Phát hiện một sinh viên trồng cần sa trên nóc nhà- Ảnh 1.

Tài (thứ 3 từ phải qua) cùng tang vật bị bắt quả tang

C.T.V

Từ tin báo của người dân, lực lượng Công an H.Hòa Bình phối hợp với Công an TT.Hòa Bình kiểm tra đột xuất căn nhà của Tài, ở ấp Thị Trấn B1, TT.Hòa Bình, phát hiện trên nóc nhà có trồng trái phép nhiều cây cần sa.

Bạc Liêu: Phát hiện một sinh viên trồng cần sa trên nóc nhà- Ảnh 2.

Thạch Trí Tài trồng trái phép cây cần sa trên nóc nhà

C.T.V

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tài trồng 30 cây cần sa, mỗi cây cao từ 10 cm đến 1,5 m. Ngoài ra còn có một số cây cần sa khô do Tài đã sơ chế, với trọng lượng hơn 7 kg. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, Tài trồng cây cần sa trên mái nhà và che đậy xung quanh rất kín.

Bước đầu, Tài khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an H.Hòa Bình lập biên bản tịch thu tang vật, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.