Bạc Liêu: Trốn lệnh truy nã sau khi chặn xe, đánh người gây thương tích

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/12/2022 17:31 GMT+7

Công an H.Vĩnh Lợi ( Bạc Liêu ) vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Minh Đương để điều tra, làm rõ về hành vi trốn lệnh truy nã sau khi chặn đầu xe, đánh người gây thương tích.

Ngày 28.12, tin từ Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Minh Đương (26 tuổi, ngụ ấp Hậu Bối 2, xã Minh Diệu, H.Hòa Bình) để điều tra về hành vi trốn lệnh truy nã sau khi chặn đầu xe, đánh người gây thương tích.

Nguyễn Minh Đương được di lý về Công an H.Vĩnh Lợi để phục vụ điều tra

TRỌNG NGUYỄN

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 17.5.2021, Đương cùng 2 người bạn dùng 2 chiếc xe máy chặn ngang đường bê tông thuộc ấp Nam Thạnh, xã Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi. Lúc này, vợ chồng anh T.Đ.N (ngụ xã Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi) chạy xe máy đi ngang thì bị 2 xe của Đương và bạn cản trở, dẫn đến hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau.

Khi vợ chồng anh N. chạy đi, Đương chạy xe đuổi theo chặn đầu, đánh anh N. ngã xuống đường. Không dừng lại ở đó, Đương còn dùng tay siết cổ, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến anh N. bị thương. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu, anh N. bị thương ở đỉnh đầu, trán, vai với tỷ lệ thương tích 5%.

Từ kết quả điều tra, ngày 24.4.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đương về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, truy tố, Đương bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) ra quyết định truy nã đối với Đương. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 25.12, lực lượng công an phát hiện Đương đang ở P.Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên (Bình Dương) nên bắt giữ khẩn cấp.

Hiện, Đương được di lý về Công an H.Vĩnh Lợi để tiếp tục điều tra về hành vi trốn lệnh truy nã và cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.