Bạc Liêu: Tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/06/2023 14:34 GMT+7

TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Nguyễn Văn Vũ về 2 tội giết người và cướp tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương vào những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2023.

Ngày 28.6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, H.Đông Hải, Bạc Liêu) về 2 tội giết ngườicướp tài sản. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 người con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi.

Án tử cho kẻ sát hại xe ôm gây rúng động dư luận ở Bạc Liêu

Bạc Liêu: Tuyên án tử hình kẻ sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 18.1.2023 (tức 27 Tết Nguyên đán năm 2023), Vũ đi xe khách từ Bến xe Miền Tây (TP.HCM) về đến Bến xe Cần Thơ. Sau đó, Vũ thuê xe ôm của anh Đào Văn Út (42 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đi từ Bến xe Cần Thơ về Bạc Liêu với giá 800.000 đồng.

Xuất phát từ động cơ, mục đích giết anh Út để cướp tài sản, Vũ thủ sẵn 2 con dao và cố tình kêu anh Út chạy vào đoạn đường vắng. Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 18.1.2023, khi đến tuyến đê Trường Sơn (thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, H.Đông Hải, Bạc Liêu), Vũ dùng dao đâm nhiều nhát vùng cổ làm anh Út tử vong tại chỗ. 

Sau đó, Vũ lấy trong túi quần nạn nhân hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động và xe máy để tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường bỏ trốn, Vũ ném bỏ một số giấy tờ cá nhân cùng hung khí gây án.

Đến khoảng 20 giờ ngày 20.1.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt được Vũ khi y đang trốn tại nhà người thân ở cùng địa phương, đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.