Bạc Liêu: Tuyên án 3 bị cáo lừa lao động sang Campuchia làm ‘việc nhẹ lương cao’

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
22/09/2023 20:57 GMT+7

TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 3 bị cáo trong đường dây lừa lao động Việt Nam sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" tổng cộng 28 năm tù về tội mua bán người.

Ngày 22.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong đường dây lừa lao động sang Campuchia "làm việc nhẹ lương cao", tuyên phạt Trần Thành Tài (28 tuổi) 11 năm tù, Phan Văn Hòa (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) 9 năm tù và Bùi Thị Tuyết Nhanh (20 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) 8 năm tù, cùng về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Tài sang Campuchia làm thuê cho các cơ sở, tổ chức chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng. Tại đây, Tài quen biết với Quy (không rõ nhân thân), được Quy thỏa thuận về Việt Nam tuyển người đưa sang Campuchia làm việc với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao".

 

Bạc Liêu: Đường dây lừa lao động sang Campuchia làm ‘việc nhẹ lương cao’ lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Do quen biết từ trước, Tài sử dụng tài khoản Zalo liên hệ rủ Hòa và Nhanh sang Campuchia làm việc, nhưng cả 2 không đồng ý. Tháng 4.2022, Tài về Việt Nam gặp Hòa và Nhanh.

Tài thỏa thuận với Hòa và Nhanh tìm người giới thiệu đưa sang Campuchia làm việc để hưởng tiền công, nhưng phải nói dối là làm "việc nhẹ lương cao" ở TP.Châu Đốc (An Giang). Cụ thể, hằng ngày chỉ làm việc trên máy tính, lương tháng đầu 18 triệu đồng, tháng thứ 2 từ 26 - 27 triệu đồng. Được Tài hứa trả tiền công nên Hòa và Nhanh đồng ý.

Ngày 9.5.2022, Nhanh sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin cho anh Trần Văn Hòa (19 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) giới thiệu làm việc ở TP.Châu Đốc và kêu rủ thêm người thân, bạn bè đi chung. Anh Hòa đồng ý và giới thiệu thêm anh Lý Mạnh Hổ (23 tuổi, ngụ TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng).  

Ngày 11.5.2022, Tài thuê người chạy xe ô tô cùng với Hòa và Nhanh đến Bạc Liêu rước anh anh Trần Văn Hòa và anh Lý Mạnh Hổ rồi đưa đến khu vực Bến xe Huệ Nghĩa (An Giang). Tại đây, Tài giao 2 anh này cho Quy đưa sang Campuchia và được Quy trả tiền công 30 triệu đồng; Tài trả cho Hòa và Nhanh 7 triệu đồng.

Sau khi sang Campuchia, anh Hòa và anh Hổ bị cưỡng ép làm việc vi phạm pháp luật, như tạo nhiều tài khoản Facebook, làm việc online trên mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, nếu không làm hoặc làm không đạt yêu cầu thì bị đánh đập, hành hạ... và bán cho nhiều cơ sở khác nhau.

Đến ngày 11.9.2022, anh Hòa được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu giải cứu thành công, đưa về Việt Nam qua đường Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Còn anh Hổ, đến nay vẫn không xác định được thông tin đang ở đâu. 

Sau khi giải cứu thành công anh Hòa, đường dây lừa lao động sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" do Tài chủ mưu, cầm đầu bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu triệt phá.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.