Bãi bồi sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng

19/09/2023 11:50 GMT+7

Bãi bồi phía bờ tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang bị "ngoạm" đi từng ngày, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản, đất đai của người dân địa phương.

Tình trạng bãi bồi phía bờ tả sông Mã đoạn qua các thôn Giang Đông và Nghĩa Kỳ (xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng đã được Thanh Niên phản ánh từ 3 tháng trước. Đến ngày 19.9 tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra, ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sạt lở tan nát bãi bồi sông Mã, chưa biết khi nào mới dừng lại

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 1.

Bãi bồi bờ tả sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa đang sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất trồng cây nông nghiệp, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 2.

Hằng ngày, bãi bồi sông Mã ở xã Vĩnh Hòa bị ngoạm sâu vào gần khu dân cư

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 3.

So với hồi tháng 7, đến nay sạt lở đã ăn sâu thêm vào khu vực bãi bồi khoảng hơn 20 m - nơi người dân địa phương trồng cây nông nghiệp

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 4.

Nhìn từ trên cao, khu vực bãi bồi kéo dài hàng trăm mét đang bị ngoạm đi từng ngày. Chính quyền cấp xã, huyện và các sở liên quan của tỉnh Thanh Hóa nhiều lần kiểm tra, nhưng chỉ ghi nhận thực trạng, đến nay vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn tình trạng này

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 5.

Khu vực sạt lở kéo dài khoảng 400 m, trong đó, khoảng 100 m nằm trong khu vực mỏ cát số 18 đã được cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Minh Chung; 300 m còn lại nằm ở phía hạ du mỏ cát số 18

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 6.

Sạt lở diễn ra cùng thời điểm với hoạt động khai thác cát của mỏ cát số 18. Trước đó chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cho rằng nguyên nhân chính gây sạt lở do khu vực trên là điểm hợp lưu của sông Mã và sông Bưởi, dòng chảy tương đối phức tạp, cấu trúc đất pha cát

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 7.

Ngoài ra, có phần nguyên nhân tác động từ hoạt động khai thác cát gây xói lở phần bờ, bãi sông

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 8.

Trước đó, đoàn kiểm tra gồm chính quyền xã, huyện, và các sở liên quan đã thống nhất biện pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở bãi bồi sông Mã. Theo đó, UBND H.Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Hòa được giao tổ chức đóng cọc tre, ván cừ và đắp bao tải chứa vật liệu phía chân bãi bồi để tạo bờ chắn sóng

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 9.

Tuy nhiên, đến ngày 19.9, các biện pháp ngăn chặn sạt lở bãi sông vẫn chưa được triển khai. Bãi bồi sông Mã đang bị ngoạm đi từng ngày

MINH HẢI

Tan nát bãi bồi sông Mã - Ảnh 10.

Theo ông Nguyễn Văn Truy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa, so với thời điểm tháng 7, đến nay sạt lở tiếp tục ăn sâu vào khoảng 20 m bãi bồi sông Mã. Trước đó ông Truy cho biết chưa thể tổ chức đóng cọc hay thực hiện các biện pháp gia cố chống sạt lở là do đang mùa nước lớn, không thể triển khai công việc

MINH HẢI

Xem nhanh 20h: Tan hoang bãi bồi sông Mã









Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.