Bàn giao 3 cá thể động vật quý hiếm cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray

16/03/2024 13:59 GMT+7

3 cá thể động vật quý hiếm là khỉ đuôi lợn được bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) chăm sóc.

Ngày 16.3, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) cho biết, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) vừa tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm.

3 cá thể này là khỉ đuôi lợn, thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Cả 3 cá thể đều do người dân thôn 6 (xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum) phát hiện, sau đó giao nộp cho lực lượng kiểm lâm TP.Kon Tum.

Bàn giao 3 cá thể động vật quý hiếm cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray- Ảnh 1.

3 cá thể khỉ đuôi lợn được bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc

TRANG ANH

Trong số 3 cá thể khỉ đuôi lợn trên, có 2 con cái và 1 con đực. Thời điểm bàn giao, các cá thể này có tổng trọng lượng 7 kg.

Theo ông Đào Xuân Thủy, sau khi tiếp nhận, các cá thể khỉ đuôi lợn được trung tâm cứu hộ, chăm sóc, khi đủ điều kiện sẽ làm thủ tục thả về lại môi trường tự nhiên để sinh tồn.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum đã giải cứu, bàn giao hàng chục cá thể khỉ đuôi lợn và các loài động vật hoang dã, quý hiếm khác cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ các động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, đang có nguy cơ bị săn bắt, tận diệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.