Bán ma túy cho khách, vợ chồng chủ quán karaoke lãnh án

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
23/11/2023 15:49 GMT+7

Bán ma túy cho khách sử dụng, vợ chồng chủ quán karaoke ở Bạc Liêu bị tuyên phạt tổng cộng 47 năm tù.

Ngày 23.11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Bích Vân (42 tuổi, ngụ P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) 22 năm tù; Hứa Phong Vũ (44 tuổi, chồng Vân) 25 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Ngô Minh Lượng (24 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai); Đinh Vũ Anh (23 tuổi, ngụ xã An Trạch A, H.Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Trọng Tính (22 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu); Nguyễn Nhựt Phi (22 tuổi); Trần Kim Cương (21 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, TX.Giá Rai) và Lâm Duy Khánh (24 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bán ma túy cho khách, vợ chồng chủ quán karaoke lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, vợ chồng Vân là chủ quán karaoke Song Ngân (P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai). Do để khách sử dụng trái phép chất ma túy nên quán của Vân bị UBND TX.Giá Rai xử phạt hành chính 2 lần và tước giấy phép kinh doanh. 

Để tiếp tục hoạt động, vợ chồng Vân nhờ người khác đăng ký giấy phép kinh doanh. Năm 2020, vợ chồng Vân bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến quán khi có nhu cầu. Nguồn ma túy do Vân mua của một người ở TP.HCM, giao dịch qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Vân nhận ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh, ngụy trang trong các gói hàng mỹ phẩm, tên người gửi và người nhận đều là giả. Mỗi tháng, Vân mua 1 lần, mỗi lần từ 30 - 60 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy, Vân chia nhỏ ra để bán. Khi khách đến quán karaoke cần mua thì liên hệ trực tiếp với vợ chồng Vân hoặc thông qua nhân viên. Tùy mỗi loại ma túy, vợ chồng Vân bán cho khách từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, quán được thiết kế nhiều lớp cửa, gắn camera giám sát các lối ra vào...

Khi khách có nhu cầu sử dụng, vợ chồng Vân bố trí phòng và phân công nhân viên chuẩn bị sẵn. Tại quán có 5 nhân viên làm việc, được trả tiền công mỗi tháng 4 triệu đồng/người và bao ăn uống.

Khoảng 22 giờ ngày 18.6.2021, Công an TX.Giá Rai ập vào quán karaoke Song Ngân kiểm tra, bắt quả tang nhiều khách có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp toàn bộ quán, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: dao tự chế, 1 cây súng bắn đạn pháo, số ma túy được giấu nhiều nơi. Qua giám định, số ma túy thu giữ tại hiện trường có trọng lượng hơn 111 gram.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.