Bạn trẻ sợ hãi vì bị quay phim, chụp hình lén nơi công cộng

15/07/2023 11:08 GMT+7

Đang đi chơi ở biển, thấy một số thanh niên giơ điện thoại lên nghi quay phim, chụp ảnh mình, bạn trẻ này đến hỏi lý do thì bị đe dọa hành hung.

Ở nơi công cộng phải chấp nhận bị quay phim, chụp hình lén?

Ngày 10.7, N.T.T (25 tuổi), ngụ tại TP.HCM và người bạn của mình đến Vũng Tàu để tắm biển, chụp ảnh. Vì mặc bikini, N.T.T cũng chọn vị trí có nhiều bạn mặc bikini để chụp ảnh cho đỡ ngại. Thế nhưng, chỉ vừa chụp được một lúc, N.T.T thấy 2 thanh niên hướng điện thoại về phía mình như đang quay chụp lén.

Sau đó, N.T.T đến hỏi chuyện thì 2 người vội cất điện thoại, còn đòi hành hung N.T.T và nói: “Mặc bikini đi biển thì phải chấp nhận”. Hai thanh niên bỏ đi nhưng vẫn buông lời thách thức, tiếp tục giơ điện thoại quay chụp.

“Mình tin có nhiều bạn nữ sẽ sợ hãi trước hành vi này giống mình. Mặc dù mình rất uất ức nhưng không thể làm được gì cả vì không có bằng chứng, cũng không quen biết ai ở đó. Mình chỉ muốn chia sẻ việc này lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mọi người”, N.T.T kể.

Bạn trẻ sợ hãi vì bị quay phim, chụp hình lén nơi công cộng - Ảnh 1.

Một số bạn trẻ phải e dè khi đi tắm biển vì sợ cảnh quay, chụp lén

Trí Nghĩa

Bài chia sẻ của N.T.T nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng vì nhiều bạn trẻ cho biết họ cũng gặp trường hợp tương tự. 

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm được danh tính người quay, chụp lén vì đăng ảnh của N.T.T lên trang cá nhân với bình luận: "Chụp đẹp thế này mà còn chửi".

Từng chứng kiến trường hợp tương tự, Nguyễn Quỳnh (21 tuổi), ngụ tại P.Thống Nhất, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ: “Nhiều lần mình đi biển gặp người quay lén phụ nữ mặc đồ tắm. Nhìn phản cảm cực kỳ nhưng cũng không dám nói gì. Giờ nhiều khi đi tắm biển nhưng thấy không an toàn”.

Nguyễn Ái Phương (29 tuổi), ngụ tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, kể về chuyến đi nhớ đời cách đây hơn 1 tháng: "Đầu tháng 6 mình có đi biển ở Đà Nẵng. Vừa mới chạm chân vào bãi cát thì có một anh ngồi đó nói "Đi biển phải mặc bikini chứ". Mình thấy phiền nên đi chỗ khác thì bị bám theo khoảng 10 phút, người đó lấy điện thoại ra quay, chụp không khác gì biến thái, dù mình mặc đồ khá kín đáo".

“Mình cũng từng bị nhiều lần. Có lần mình đi tắm biển vào sáng sớm để tránh nhưng vẫn gặp trường hợp này. Nhiều khi chán nản không bơi nữa, xách đồ về luôn”, Linh Chi (30 tuổi), ngụ tại xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Vũ Tuấn Tú, Trưởng phòng Đào tạo pháp luật của Viện nghiên cứu Pháp luật phía nam, khẳng định: "Chụp ảnh cá nhân không có sự xin phép, hay còn gọi là chụp lén để đăng lên mạng xã hội hoặc gửi cho bạn bè, người thân kèm bình luận khiếm nhã, khiêu khích, trêu ghẹo... gây ảnh hưởng xấu đến nhân phẩm, danh dự, uy tín người khác có thể bị xử phạt".

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, việc sử dụng hình ảnh cá nhân của một người phải được người đó đồng ý. Trừ một số trường hợp đặc biệt như sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc (sử dụng tại tòa án, báo chí, cơ quan chức năng), lợi ích công cộng (các sự kiện tập trung nhiều người) không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm người có hình ảnh.

Quay, chụp một cá nhân không xin phép có thể đi tù 5 năm

Không chỉ ở biển, một số nơi như công viên, hồ bơi, hay các khu trung tâm thương mại, có những bạn nữ cũng không ít lần gặp trường hợp bị quay, chụp lén.

Nguyễn Thanh Ngọc (20 tuổi), ngụ tại xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tâm sự: "Mình tới công viên chơi, muốn mặc đẹp, mát mẻ một chút, không phản cảm. Nhưng hành vi quay, chụp lén vẫn xảy ra khiến mình bối rối, không biết phải ứng xử thế nào. Mình cũng nghĩ đó là nơi công cộng, không có quyền bắt người ta xóa hình ảnh hay ngưng việc đó lại".

Với Trần Ái Như (22 tuổi), ngụ tại P.4, Q.Gò Vấp, TP.HCM, thì gặp trường hợp sỗ sàng hơn. "Có lần ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM mình bị các bạn nam chĩa thẳng điện thoại vào mặt nên mình phải vội đeo khẩu trang che mặt và nhờ bạn bè che chắn giúp. Mình mặc đồ bình thường, không hở hang nhưng cũng bị bám theo chụp ảnh. Mình giả vờ gọi điện cho công an, người đó thấy vậy nên lảng đi”.

Bạn trẻ sợ hãi vì bị quay chụp lén nơi công cộng - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Vũ Tuấn Tú

NVCC

Luật sư Tú cho biết về dân sự, người bị chụp lén nếu bị ảnh hưởng uy tín, danh dự có thể khởi kiện, yêu cầu bồi thường tinh thần đến 180 triệu đồng kèm bồi thường về vật chất. Về hành chính, có thể bị phạt đến 60 triệu đồng nếu phát tán thông tin, hình ảnh khi chưa được phép.

Trong trường hợp hình ảnh chụp lén làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác, có thể bị xử lý hình sự tội làm nhục người khác. Mức phạt hình sự lên đến 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu có tình tiết nặng hơn hoặc nạn nhân bị rối loạn tâm thần, gây ra hành vi tổn thương cơ thể thì đối tượng gây tội này có thể đi tù đến 5 năm.

Theo luật sư Tuấn Tú, người bị chụp lén thường có xu hướng chụp lại kẻ tình nghi và đưa lên mạng xã hội bêu riếu. Nếu không có chứng cứ thì có thể vi phạm các quyền về hình ảnh của chính kẻ gian đó. Người bị bêu rếu có thể kiện ngược hoặc thậm chí tố cáo hình sự.

"Khi nghi ngờ bị quay chụp lén, đầu tiên các hoạt động phải diễn ra bình thường, không làm kẻ gian chú ý. Nếu đã chắc chắn, nên kiếm người hỗ trợ tiếp cận kẻ chụp lén cùng tang vật. Trường hợp đối tượng quá manh động, có thể hô to nhờ người đi đường giúp đỡ. Cuối cùng, báo ngay cơ quan công an gần nhất. Trong quá trình này, cố gắng quay video lại để làm bằng chứng trước cơ quan chức năng", luật sư Tú khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.