Băng qua đường sắt không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Minh Phong
Minh Phong
12/08/2023 17:55 GMT+7

Từ QL5, di chuyển qua lối đi tự mở giao với đường sắt nhưng không quan sát, một người đàn ông ở Hải Dương bị tàu hỏa tông tử vong.

Ngày 12.8, thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn, một người dân di chuyển bằng xe máy băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 46 phút ngày 12.8, tại Km 71+515 tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (chạy qua địa phận thôn Phạm Xá 1, xã Tuấn Việt, H.Kim Thành, Hải Dương), ông V.V.T (52 tuổi, trú P.Phú Thứ, TX.Kinh Môn, Hải Dương) di chuyển từ QL5 vào thôn Phạm Xá 1.

Đến địa điểm kể trên, trong khi ông T. cố băng qua đường sắt để vào lối đi tự mở dân sinh, do không quan sát, ông T. bị tàu hỏa chở khách mang số hiệu HP1 đang trên hành trình hướng từ Hà Nội - Hải Phòng tông tử vong. Trên lối đi tự mở giao nhau với đường sắt này không có chắn ngang.

Băng qua đường sắt không quan sát, người đàn ông bị tàu hỏa đâm tử vong - Ảnh 1.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh thời điểm ông T. cố băng qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến gần

C.T.V

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 5 trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay, làm 4 người chết. Riêng H.Kim Thành xảy ra 4 vụ, 3 người bị tàu hỏa tông tử vong. Các vụ tai nạn đường sắt ở H.Kim Thành đều liên quan đến lối đi tự mở. 

Theo Ban ATGT tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 47 lối đi tự mở được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cảnh giới. Thời gian vừa qua, Ban ATGT tỉnh cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất 1 số vị trí lối đi tự mở và cũng yêu cầu khắc phục tồn tại, hạn chế.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.