Báo chí Ả Rập nhận định điểm mạnh và yếu của Iraq trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/11/2023 10:00 GMT+7

Dù thắng đậm Indonesia ở trận ra quân bảng F thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2026 nhưng lực lượng vẫn là điều đáng lo nhất của đội tuyển Iraq trong chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình gặp Việt Nam.

Ở trận ra quân bảng F trên sân nhà ngày 16.11, Iraq có màn trình diễn tốt khi thắng đậm Indonesia 5-1. Sau trận, báo chí và các chuyên gia Iraq đã đánh giá cao chiến thuật của HLV Jesus Casas dù đội bóng vùng Vịnh vắng nhiều cầu thủ chủ chốt đang thi đấu ở nước ngoài.

Báo chí Ả Rập nhận định điểm mạnh và yếu của Iraq trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Bashar Resan mở tỷ số cho Iraq

AFC

Tuy nhiên, theo trang web Winwin (một trang tin thể thao tiếng Ả Rập hàng đầu), nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ phải có phương án phù hợp ở lượt trận thứ 2 vào ngày 21.11 khi Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia và có lợi thế sân nhà. Trang web này cũng nêu ra những điểm mạnh và yếu của Iraq sau trận thắng Indonesia.

Theo đó, đội hình hiện tại của Iraq đang thiếu chiều sâu khi có sự chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Sức mạnh của Iraq ở trận gặp Indonesia chủ yếu dựa vào các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó hầu hết được sinh ra và thi đấu ở châu Âu.

Đánh giá sức mạnh của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Cả 5 bàn thắng của đội bóng vùng Vịnh ở trận gặp Indonesia đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của các ngôi sao đang chơi bóng nước ngoài. Theo đó, bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi pha dứt điểm mượt mà của Bashar Resan, người đang khoác áo CLB Qatar SC. Indonesia nhận bàn thua thứ 2 sau pha đá phản lưới nhà của Jordi Amat từ đường chuyền của Amir Al-Ammari (CLB Halmstad, Thụy Điển).

Báo chí Ả Rập nhận định điểm mạnh và yếu của Iraq trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 2.

Youssef Amyn ghi bàn thứ 4 cho Iraq

IFA

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Iraq nhờ công của Osama Rashid (CLB Vizela, Bồ Đào Nha), trước khi Youssef Amyn (CLB Braunschweig, Đức) và Ali Al-Hamadi (AFC Wimbledon, Anh) lần lượt ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1.

Chiến thắng cách biệt 5 bàn giúp Iraq đứng đầu bảng F khi hơn Việt Nam (thắng Philippines 2-0) hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, báo chí Iraq vẫn còn đó nỗi lo khi có rất ít cầu thủ dự bị của đội tuyển Iraq có thể thay thế các cầu thủ đá chính. Vì vậy, họ tiếp tục tin Casas sẽ có sự sắp xếp phù hợp đội hình trong trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới.

Theo trang Winwin, mặc dù Iraq đang có chút lợi thế với hiệu số bàn thắng bại sau trận đấu áp đảo Indonesia, nhưng họ sẽ trả giá đắt tại Mỹ Đình nếu tự mãn quá sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.