'Báo chốt' CSGT, coi chừng bị phạt nặng

09/09/2023 11:46 GMT+7

Bộ Công an cho biết, hành vi thông báo hoặc chia sẻ vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành liên tiếp xử phạt các trường hợp thông báo hoặc chia sẻ vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

'Báo chốt' CSGT, coi chừng bị phạt nặng - Ảnh 1.

Công an xử phạt một trường hợp có hành vi "báo chốt" CSGT

CACC

"Báo chốt" để né xử lý nồng độ cồn, tốc độ

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hàng loạt fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram…) chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn trên địa bàn.

Những hội nhóm này có số lượng thành viên rất lớn, nhiều nhất lên tới 10.000 người. Việc thu thập vị trí, hoạt động tuần tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT nhằm thông báo cho thành viên trong nhóm biết để tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng.

Vào cuộc xác minh, công an xác định 5 cá nhân là các quản trị viên của các hội nhóm "báo chốt" nêu trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt đối với 2 trưởng nhóm, tổng số tiền 15 triệu đồng, về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật", quy định tại Nghị định 15/2020.

Tương tự, tại tỉnh Phú Thọ, Công an H.Lâm Thao cũng vừa phát hiện 3 nhóm kín trên Zalo có tên "HỌP NHẬU", "Dự báo thời tiết Lâm Thao" và "Trung tâm khí tượng thủy văn TT Lâm Thao". Các hội nhóm đều có trên 1.000 thành viên tham gia, chuyên đăng tải nội dung liên quan đến vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT trên địa bàn.

Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các nhóm này kiểm soát chặt chẽ người tham gia, sử dụng các từ "nóng" nhằm ám chỉ việc kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn hoặc tốc độ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Lâm Thao làm rõ danh tính 3 cá nhân là trưởng các hội nhóm, xử phạt hành chính tổng số tiền 17,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu xóa bỏ các nhóm hoạt động vi phạm pháp luật.

'Báo chốt' CSGT, coi chừng bị phạt nặng - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn của tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông

PHÚC BÌNH

Hành vi nguy hiểm, tiếp tay cho vi phạm

Theo Bộ Công an, hiện nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm kín thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin, thông báo về khu vực tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước. Hành vi này khiến nhiều lái xe chủ quan, không chấp hành luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bộ Công an phân tích, nhiều người cho rằng hành vi "báo chốt" CSGT thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là đơn giản, vô hại. Tuy nhiên, nhận thức như vậy là phiến diện, bởi việc "báo chốt" đã vô tình tiếp tay gây nguy hiểm cho xã hội, lái xe mất ý thức trong việc chấp hành luật giao thông.

"Nhiều người sau khi sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, vi phạm các quy định về tốc, việc này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông", Bộ Công an ví dụ.

Cơ quan này còn nhận định việc "báo chốt" có thể vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Dù nhiều trường hợp đã bị xử phạt, nhưng tình trạng đăng tải các bài viết có nội dung "báo chốt" CSGT vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thậm chí có xu hướng dịch chuyển phương thức hoạt động sang những thủ đoạn tinh vi hơn (chẳng hạn như dùng ký hiệu riêng biệt).

Do vậy, Bộ Công an cho hay, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý quyết liệt hơn đối với các hành vi vi phạm tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.