Báo động nạn trộm tài sản công trình

16/02/2023 08:08 GMT+7

Với việc nắm rõ giờ giấc, vị trí, sơ hở của công trình nên hầu hết các vụ trộm có "tay trong" là bảo vệ gây thiệt hại nặng nề về vật chất và làm chậm tiến độ công trình trọng điểm.

Đa số vụ việc đều do bảo vệ của các công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư, nhưng công ty không rà soát kỹ lai lịch, quan hệ xã hội của nhân viên. Do nhiều nhân viên bảo vệ nợ nần, cờ bạc nên cấu kết, đưa người vào trộm vật tư, trang thiết bị.

Với việc nắm rõ giờ giấc, vị trí, sơ hở của công trình nên hầu hết các vụ trộm có "tay trong" là bảo vệ gây thiệt hại nặng nề về vật chất và làm chậm tiến độ công trình trọng điểm.

Công an TP.Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư yêu cầu bảo vệ có nhân thân tốt, bố trí 2 người/ca trực để giám sát chéo, kiểm kho thường xuyên.

Báo động nạn trộm tài sản công trình - Ảnh 1.

Các bị cáo trộm sắt ở công trình nút giao thông cầu Trần Thị Lý lãnh án

VĂN TIẾN

Tình trạng này đã từng gây bức xúc tại địa phương. Cuối năm 2022, TAND TP.Đà Nẵng từng đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Châu (55 tuổi) 11 năm tù, Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng) 8 năm tù, Vũ Tiến Sáu (28 tuổi) 7 năm tù, Chu Văn Đức (25 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong đó, Châu là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Hải Vương, được thuê bảo vệ công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, Q.Hải Châu nhưng cấu kết 3 bị cáo còn lại (làm nghề buôn phế liệu) trộm 43 tấn sắt, trị giá 650 triệu đồng.

Đáng chú ý, 11 tấn sắt bị trộm mang ra bán ở Thái Nguyên không thu hồi được đã gây chậm tiến độ công trình trọng điểm.

Mới đây, Công an Q.Cẩm Lệ cũng bắt được Hứa Lê Xuân Hiền (42 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Hồ Sỹ Thanh, Lương Công Tuấn Anh (cùng 30 tuổi, cùng ngụ H.Nam Giang, Quảng Nam) trong băng trộm chuyên trà trộn vào công trình với thủ đoạn giả làm công nhân, xin việc để trộm cắp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.