Bao giờ học sinh Hà Nội nghỉ hè?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
03/04/2024 16:27 GMT+7

Học sinh mầm non, phổ thông tại Hà Nội sẽ kết thúc chương trình năm học ngày 24.5 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 của học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên TP.Hà Nội, học sinh các cấp học sẽ kết thúc học kỳ II vào ngày 24.5; thời gian kết thúc năm học 2023 - 2024 muộn nhất là 31.5, sau đó sẽ đồng loạt nghỉ hè từ ngày 1.6.

Bao giờ học sinh Hà Nội nghỉ hè?- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội có thể được nghỉ hè sau 24.5

TUỆ NGUYỄN

Tùy vào lịch bế giảng của các trường, học sinh Hà Nội sẽ có thể kết thúc năm học và bắt đầu nghỉ hè từ ngày 25.5.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, các nhà trường phải thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 do UBND TP.Hà Nội ban hành.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đặc biệt nhấn mạnh các cơ sở giáo dục công lập không được cắt xén nội dung chương trình, không được kết thúc chương trình trước thời gian quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học.

Sở này cũng cho biết, từ nay tới cuối năm học, sở và các phòng GD-ĐT sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các trường học thuộc phạm vi quản lý để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm (nếu có).

Học sinh khối lớp 9 sẽ tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tổ chức trong 2 ngày từ 8 - 9.6, với 3 môn là toán, văn, ngoại ngữ. Học sinh có nguyện vọng thi vào trường THPT chuyên sẽ dự thi vào ngày 10 - 11.6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29.6. Trong đó, ngày 26.6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27, 28.6 các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày 29.6 sẽ là ngày thi dự phòng.

Với học sinh lớp 12, việc có tổ chức dạy học trong tháng 6 để ôn thi tốt nghiệp THPT hay không sẽ tùy thuộc vào từng trường THPT hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên, căn cứ vào nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT về khung kế hoạch thời gian năm học, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, như: phải đảm bảo số tuần thực học: đối với giáo dục mầm non, phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần).

Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.