Báo Indonesia ‘soi mói’ sự trở về tạm thất nghiệp của Văn Hậu

11/07/2020 19:44 GMT+7

Báo Indonesia tiếp tục “soi mói” về Đoàn Văn Hậu sau khi hậu vệ tuyển Việt Nam trở về nước khi hết hạn hợp đồng với CLB SC Heerenveen thuộc giải hàng đầu Hà Lan.

Trước đó, theo thông tin ngày 10.7, Văn Hậu không thể ở lại châu Âu để tiếp tục thử sức sau khi cuộc thương thảo giữa CLB Hà Nội và Heerenveen không thành.

Chia tay trời Âu, Đoàn Văn Hậu chắc chắn được nhiều hơn mất

Trong suốt thời gian 1 năm ở đội bóng Hà Lan, hậu vệ gốc Thái Bình đã không có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình chính của CLB Heerenveen dù anh rất nỗ lực để khẳng định mình.

Không có nhiều cơ hội ở Hà Lan, Văn Hậu (phải) đã trở về Việt Nam

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, dường như chưa hết cay cú về pha phạm lỗi của Văn Hậu đối với tiền vệ Evan Dimas (khiến cầu thủ này rời sân ở hiệp 1) ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, dư luận Indonesia vẫn bàn tán xung quanh sự việc hậu vệ tuyển Việt Nam thất bại trong việc tìm cơ hội ở trời Âu. Ở trận chung kết năm ngoái, Văn Hậu chính là người hùng với cú đúp giúp tuyển U.22+2 Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 để đăng quang.
Hồi tháng 5, tờ Indosport dường như vẫn chưa hết cay cú đối với Văn Hậu về pha phạm lỗi nói trên dù hậu vệ trái người Việt Nam đã chủ động đến xin lỗi Dimas sau trận chung kết SEA Games 30. Tờ báo này đã có những bình luận chê bai tình cảnh của cầu thủ gốc Thái Bình ở Hà Lan khi cho rằng HLV Johnny Jansen của Heerenveen đã hối hận khi chiêu mộ Văn Hậu.
Tờ Indosport mô tả rằng: “Hậu vệ trụ cột của tuyển Việt Nam (Văn Hậu) đã nuốt viên thuốc đắng ở CLB hàng đầu Hà Lan. Kể từ khi gia nhập vào tháng 9.2019, Văn Hậu chỉ được HLV Johnny Jansen trao cơ hội ra sân đá chính chỉ 4 phút. Dự định sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để thu hút HLV đã trở nên khó hơn khi giải hàng đầu Hà Lan bị hủy do đại dịch Covid-19”.

Báo giới Indonesia dường như vẫn chưa hết cay cú với Văn Hậu

CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, hôm 2.7, khi những đàm phán ở lại Heerenveen gần như không thành, tờ Indosport lại mỉa mai về việc Văn Hậu sẽ thất nghiệp tạm thời khi trở về Việt Nam. Tờ này đã đem tiền đạo trẻ tài năng Egy Maulana Vikri của tuyển Indonesia - người cũng góp mặt ở SEA Games vừa qua - để so sánh với Văn Hậu.
Tờ Indosport viết: “Kể từ khi gia nhập Heerenveen vào tháng 9.2019, Đoàn Văn Hậu đã không cho thấy sự tiến bộ. Anh ấy chỉ được trao cơ hội chơi bốn phút trong giải Cúp quốc gia Hà Lan. Khi trở lại Hà Nội FC, cầu thủ 20 tuổi cũng sẽ thất nghiệp vì V-League hiện vẫn đang thi đấu. Anh ấy sẽ chỉ có thể chơi ở Hà Nội FC nếu kỳ chuyển nhượng mùa mở cửa trở lại.
Trên thực tế, Đoàn Văn Hậu từng được người hâm mộ Heerenveen tôn sùng sau khi giúp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019 với chiến thắng 3-0 trước đội tuyển quốc gia Indonesia trong trận chung kết. Số phận của Đoàn Văn Hậu tỉ lệ nghịch với Egy Maulana Vikri. Mặc dù cả hai thường ngồi băng ghế dự bị, nhưng Egy giờ đang trở thành mục tiêu của một số câu lạc bộ châu Âu.

Văn Hậu chủ động đến xin lỗi Dimas sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30

THỊNH TRƯƠNG

Egy đã có thể sẽ được Lechia Gdansk ra đi trong thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020 với mức giá 300.000 euro. Theo tin tức mới nhất, hai đội Ba Lan, Gornik Zabrze và Warta Poznan, cũng như ông lớn của bóng đá Slovakia, Slovan Bratislava sẵn sàng để có được chữ ký của Egy Maulana Vikri”.
Báo giới Indonesia ngày 11.7 cũng đăng tải về thông tin Văn Hậu trở về Việt Nam sau khi không được Heerenveen gia hạn hợp đồng. “Chính Hà Nội FC đã đàm phán để Heerenveen gia hạn hợp đồng cho mượn của Đoàn Văn Hậu, nhưng đội bóng Hà Lan lại nghĩ khác. Tình hình này cuối cùng đã buộc ban lãnh đạo Hà Nội FC chọn cách để Đoàn Văn Hậu hồi hương khi hậu vệ này có thể giúp đội bóng thi đấu ở giải quốc nội nhằm lấy lại phong độ đóng góp cho tuyển Việt Nam”, theo tờ Indosport.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.