Bạo loạn khủng khiếp ở bóng đá Morocco khiến hơn 100 cảnh sát bị thương

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/03/2022 09:11 GMT+7

Các quan chức cho biết khoảng 160 người, một số mang theo dao và đá, đã bị bắt tại một trận đấu bóng đá ở Morocco diễn ra hôm 13.3 trong vụ bạo loạn bóng đá khiến hơn 100 cảnh sát bị thương.

Tổng cục An ninh quốc gia Morocco (DGSN) cho biết, những người hâm mộ, trong đó có 90 thanh thiếu niên, đã bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào các hành vi bạo lực, sở hữu dao, say rượu, ném đá, gây hư hỏng và phóng hỏa xe.

Bóng đá Morocco lại ám ảnh bạo lực

CHỤP MÀN HÌNH

Bạo lực nổ ra vào cuối trận tranh Throne Cup giữa CLB AS FAR và Maghreb de Fez (MAS). AS FAR đã thất bại với tỷ số 0-2 và những người hâm mộ quá khích của họ đã tràn vào sân để đụng độ với CĐV đối thủ, theo truyền thông địa phương.

DGSN báo cáo 103 cảnh sát và 57 CĐV bị thương. "Ở giai đoạn điều tra này, rất nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất tại sân vận động Moulay-Abdallah đã được ghi nhận. Một chiếc xe máy đã bị đốt cháy, 33 xe cảnh sát và xe tư nhân cũng bị hư hại", DGSN cho biết thêm.

Hơn 100 cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn

CHỤP MÀN HÌNH

Liên đoàn Bóng đá Morocco sẽ họp vào tuần này để thảo luận về tình trạng bạo lực và các biện pháp trừng phạt. Sự cố bạo loạn hôm 13.3 là lần đầu tiên kể từ khi người hâm mộ được phép trở lại sân thể thao vào cuối tháng 2 sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch.

Các cuộc ẩu đả thường xuyên nổ ra giữa các CĐV của 2 CLB hàng đầu của đất nước ở Casablanca, Wydad và Raja, kể cả trên đường phố bên ngoài sân vận động. Sau cái chết của 2 người hâm mộ vào đầu năm 2016, chính quyền đã giải tán các nhóm CĐV cực đoan và thậm chí cấm khẩu hiệu và biểu ngữ trên sân. Tuy nhiên, họ đã được phép quay trở lại sân vào tháng 3.2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.