Bão số 1: Mưa giông, lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều căn nhà

18/07/2023 15:54 GMT+7

Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng xảy ra giông lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân.

Cà Mau: Nhà tốc mái, tàu cá chìm

Ngày 18.7, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân.

Cà Mau: ảnh hưởng bão số 1, 2 tàu cá với 11 ngư phủ bị chìm  - Ảnh 1.

Mưa, giông khiến nhiều cây cối trên các tuyến đường thuộc H.U Minh bị gãy đổ

Đ.L

Theo đó, trong 2 ngày 16  - 17.7, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có gần 40 căn nhà bị sập và tốc mái, thiệt hại hơn 400 triệu đồng.  Mưa lớn, kèm sóng to đánh tràn vào bờ kè khu vực chợ Khánh Hội (ấp 3, xã Khánh Hội, H.U Minh) làm ngập chợ và một đoạn kè bản nhựa bị sụp lún phần mặt bê tông với chiều dài khoảng 50 m. 

Cũng do ảnh hưởng của bão số 1, khoảng 9 giờ 30 ngày 17.7, Đồn biên phòng Khánh Hội (đóng tại H.U Minh) nhận được tin báo tàu cá CM 5068TS, có 5 ngư dân hành nghề câu mực, đang hoạt động tại vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị sóng lớn đánh chìm. Nhận tin báo, Đồn biên phòng Khánh Hội sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo với tàu cá CM 95800TS đang hoạt động gần đó đến hỗ trợ, cứu 5 ngư dân lên tàu an toàn. 

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 17.7, tàu cá CM 95227TS đang hoạt động ở vùng biển Côn Đảo, cũng bị sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 6 ngư dân. Sau khi xảy ra tai nạn, ngư dân trên tàu này được tàu cá CM 9522TS hoạt động gần đó cứu vớt. Hiện, sức khỏe các ngư dân ổn định.

Xem nhanh 20h ngày 18.7: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sóc Trăng: Sập, tốc mái 48 căn nhà

Ngày 18.7, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 16 - 18.7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái 48 căn nhà. Ngoài ra còn có hàng chục cây xanh, trụ điện ngã đổ và một trường học bị tốc mái.

Bão số 1: Mưa giông, lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều căn nhà - Ảnh 2.

Lực lượng dân phòng Sóc Trăng giúp dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

HOÀNG VÂN

Trong đó, H.Long Phú là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 2 căn nhà sập hoàn toàn, 10 căn hư hỏng; TP.Sóc Trăng có 1 trụ đổ ngã; một trường tiểu học ở P.2, TX.Vĩnh Châu bị tốc mái... Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có hàng trăm ha lúa bị ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Sau khi lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng xung kích kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà để ổn định chỗ ở; đồng thời tiến hành dọn dẹp cây xanh bị đổ ngã, nhằm giải tỏa, đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường được thuận lợi.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy/trễ do bão số 1, có chuyến lùi 10 tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.