Bão số 3 trở thành siêu bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2023

31/08/2023 01:33 GMT+7

Bão số 3 đã mạnh lên cấp siêu bão nhưng khả năng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các vùng ven biển và đất liền nước ta là không cao.

Bản tin phát lúc 23 giờ ngày 30.8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 3 đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão, có tốc độ gió 184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17. Đây cũng là siêu bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023.

Bão số 3 trở thành siêu bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2023 - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp bão số 3 đang mạnh cấp siêu bão

CHỤP MÀN HÌNH

Lúc 22 giờ ngày 30.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía đông nam.

Trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Đến 22 giờ ngày 31.8, bão số 3 ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc - 116,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17.

Bão số 3 trở thành siêu bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2023 - Ảnh 2.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 3

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khoảng 22 giờ ngày 1.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ vĩ bắc - 114,7 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, cường độ có khả năng giảm dần.

Trước đó, cơ quan khí tượng cho biết, khả năng bão số 3 ảnh hưởng, gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. 

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 trên cả nước về cơ bản là tốt, có nắng đẹp, mưa giông xảy ra cục bộ với thời ngắn; khu vực Trung bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.