Bão số 9 gây thiệt hại ở nhiều địa phương ven biển

20/12/2021 04:53 GMT+7

Mặc dù không đổ bộ vào đất liền nhưng bão số 9 cũng đã gây thiệt hại cho các địa phương ven biển.

Chiều 19.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để phòng tránh bão số 9, tỉnh này đã sơ tán 525 hộ (với 1.499 nhân khẩu) ở TP.Quảng Ngãi và H.Bình Sơn đến nơi an toàn. Các huyện ven biển khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng thông báo cho dân sẵn sàng di dời khi có gió mạnh.

Kè chắn sóng Tam Quan (ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định) bị sóng đánh hư hỏng vào sáng 19.12

BẢO THOA

Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 43 tàu cá với 325 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có 13 tàu cá với 103 ngư dân. 13 tàu cá này vẫn liên lạc thường xuyên với ngành chức năng để được hướng dẫn ứng phó an toàn với bão số 9. Số tàu cá còn lại đang ở các vùng biển an toàn, không bị ảnh hưởng bởi bão.

Bão số 9 (bão Rai) giảm cấp, rời xa đất liền Việt Nam

Tại Phú Yên, sóng biển đã tràn vào một số dân cư ven biển. Sáng 19.12, người dân ở khu dân cư thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn (H.Tuy An) đội mưa để gia cố lại cổng ngõ, vách bờ bao trước nhà bằng bao cát để ngăn các đợt sóng đánh sát bờ tràn vào nhà. Tối 18.12, sóng biển dâng cao kết hợp triều cường đã cuốn trôi hầu hết các bao cát, nước tràn vào nhà, gây hư hại một số vật dụng sinh hoạt của các gia đình.

Sóng biển dâng cao, tràn vào bờ, cũng gây nhiều khó khăn cho người dân tại thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa. Theo các hộ dân, từ chiều 18.12 cho đến sáng 19.12, sóng biển dâng cao đã ập tràn vào khu dân cư ven biển, làm xói lở sân, bậc thềm nhà ở một số hộ dân trong thôn. Trong đêm, nhiều hộ phải tức tốc dùng các bao cát đắp cao che chắn các lối đi vào nhà để hạn chế sóng gây thiệt hại.

Tại Bình Định, ngày 19.12 trên địa bàn tỉnh có gió mạnh, mưa to, đặc biệt khu vực bờ biển tỉnh này có sóng cao từ 2 - 5 m, trong đó khu vực kè chắn sóng biển Tam Quan ở TX.Hoài Nhơn có nhiều điểm sạt lở, bị sóng đánh vỡ nhiều đoạn. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa to đã gây ngập úng cục bộ hơn 5.212 ha lúa mới gieo sạ. Riêng tại TX.Hoài Nhơn có nhiều đoạn bờ suối, kênh mương và kè bờ bắc sông Lại Giang bị sạt lở.

Chiều 19.12, ông Ngô Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết tại khu vực đảo Bình Hưng thuộc xã Cam Bình (TP.Cam Ranh) ghi nhận nhiều bè du lịch bị sóng đánh vỡ; một số lồng nuôi tôm hùm của ngư dân cũng bị ảnh hưởng khá nặng do bão số 9 gây ra. Theo thống kê sơ bộ, hiện khu vực đảo Bình Hưng có 90 bè nuôi tôm hùm, 120 bè du lịch bị ảnh hưởng do bão. Ước thiệt hại tài sản trên 200 tỉ đồng.

1 người chết, 5 tàu chìm trong cơn bão số 9

Chiều 19.12, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết qua tổng hợp từ các địa phương, bão số 9 đã làm 1 người chết tại tỉnh Bình Thuận.

Người này gặp nạn khi đang chèo thuyền thúng di chuyển ra tàu cá neo đậu ở ven bờ thì bị gió bão làm lật úp thuyền dẫn tới tử vong. Cũng tại tỉnh Bình Thuận, sóng biển dâng cao kèm theo gió mạnh đã nhấn chìm 5 tàu cá, 3 tàu khách bị hư hỏng nặng.

Còn tại đảo Song Tử Tây, đảo Đá Nam, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), bão làm gãy đổ 2 cột đo gió, gây hư hỏng 27 tấm pin mặt trời và làm tốc mái nhiều ngôi nhà trên các đảo với tổng diện tích lên tới 500 m2.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 19.12, khi đang ở ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung bộ, bão số 9 đổi hướng di chuyển lên phía bắc hướng về quần đảo Hoàng Sa. Cập nhật lúc 18 giờ cùng ngày, tâm bão ở vị trí vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 110,6 độ kinh đông, cách Quảng Ngãi khoảng 200 km, cách đảo Lý Sơn khoảng 180 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão gió mạnh nhất ở cấp 12, tương đương sức gió từ 115 - 135 km/giờ. Dự báo trong sáng nay 20.12, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 9, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm; vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vũng trũng, thấp, ven sông.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.