Bão tan, sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn mở cửa trở lại sớm 5 giờ

Mai Hà
Mai Hà
18/07/2023 16:52 GMT+7

Thay vì lịch dự kiến 20 giờ hôm nay 18.7, sân bay Nội Bài (Hà Nội) khai thác trở lại từ 15 giờ do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim) nhẹ hơn dự báo.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương chiều nay vừa ký quyết định mở cửa khai thác trở lại các sân bay Nội Bài, Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh). 

Bão tan, sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn mở cửa trở lại sớm 5 tiếng - Ảnh 1.

Các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn đã mở cửa khai thác trở lại

MAI HÀ

Theo đó, sân bay Nội Bài khai thác trở lại từ 15 giờ chiều nay. Sân bay Vân Đồn và Cát Bi mở cửa trở lại từ 16 giờ chiều nay.

Lý do mở cửa khai thác trở lại là điều kiện thời tiết đảm bảo khai thác phục vụ hoạt động bay; phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo các điều kiện phục vụ khai thác bình thường.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn có trách nhiệm cập nhật và thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành và chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước đó, chiều 17.7, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã yêu cầu 3 sân bay tại miền Bắc dừng tiếp nhận máy bay đi, đến do lo ngại ảnh hưởng của bão số 1. Cụ thể, sân bay Nội Bài sẽ dừng tiếp nhận máy bay trong khoảng từ 11 giờ đến 20 giờ ngày 18.7, sân bay Vân Đồn từ 9 giờ đến 19 giờ ngày 18.7, sân bay Cát Bi từ 9 giờ đến 19 giờ ngày 18.7.

Tuy nhiên, cơn bão số 1 đã ảnh hưởng nhẹ hơn so với dự báo, vì thế lịch khai thác của các hãng trong ngày hôm nay liên tục thay đổi. 

Vietnam Airlines cho biết sẽ điều chỉnh một số chuyến bay quốc tế đến và đi từ Hà Nội trong ngày 18.7, chủ yếu khởi hành sớm hơn so với thông báo lùi giờ khởi hành đã công bố tối qua 17.7.

Trong đó, chặng Singapore - Hà Nội, chuyến bay VN660 sẽ khởi hành lúc 16 giờ 5, VN662 khởi hành lúc 15 giờ 50; chặng Bangkok (Thái Lan) - Hà Nội và chiều ngược lại, chuyến bay mang số hiệu VN610 sẽ cất cánh lúc 17 giờ, chuyến VN619 bay lúc 18 giờ 35, VN618 bay 21 giờ 30 và chuyến VN615 khởi hành lúc 20 giờ 30...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.