Báo Thanh Niên thăm hỏi trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Thanh Đông
Thanh Đông
04/09/2022 10:35 GMT+7

Nhân dịp trung thu sắp đến, Đảng ủy, Công đoàn Báo Thanh Niên đã tổ chức thăm hỏi, tặng bánh trung thu, trao tiền bảo trợ tháng 9 và 10 cho 10 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 mà Đảng ủy, Công đoàn Báo Thanh Niên nhận bảo trợ cho đến năm 18 tuổi.

Chiều 31.8, nhà báo Nguyễn Trọng Phước - Thư ký tòa soạn báo in, đại diện Chi bộ Nội dung 1 thuộc Đảng ủy Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, đã đến nhà thăm hỏi, tặng quà trung thutrao tiền bảo trợ tháng 9, 10 cho hai con anh Huỳnh Quốc Tuấn (P.9, Q.8, TP.HCM) là H.T.T (18 tuổi) và H.T.L (14 tuổi, đang học lớp 9 Trường THCS Lý Thánh Tông). Anh Tuấn báo tin vui H.T.T vừa trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Văn Lang, còn H.T.L năm học qua cũng đạt loại giỏi trong lớp.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước thay mặt Đảng ủy, Công đoàn Báo Thanh Niên chúc mừng em H.T.T vào đại học, tặng quà mừng cho em H.T.T cùng số tiền 1 triệu đồng. “Đây là tấm lòng từ Đảng ủy, Công đoàn Báo Thanh Niên gửi đến cháu, chúc mừng và động viên cháu để cháu có thêm động lực tiếp bước trên con đường học tập”, nhà báo Nguyễn Trọng Phước chia sẻ.

Rời nhà anh Huỳnh Quốc Tuấn, nhà báo Nguyễn Trọng Phước tiếp tục đến thăm, tặng quà trung thu và trao tiền bảo trợ tháng 9, 10 cho em T.Q.D (nhà ở P.4, Q.8).

Đến nay, 10 trẻ mồ côi trên địa bàn TP.HCM do Đảng ủy, Công đoàn Báo Thanh Niên nhận bảo trợ cho đến năm 18 tuổi đã nhận được quà trung thu, tiền bảo trợ tháng 9 và 10 do các đảng viên thuộc các chi bộ đến tận nhà thăm hỏi và trao trực tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.