Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn đường sắt thương tâm

Phạm Anh
Phạm Anh
10/07/2019 20:22 GMT+7

Chiều 10.7, Báo Thanh Niên cùng UBND xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) trao 19 triệu đồng hỗ trợ cho hai gia đình bị tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra vào chiều 9.7, làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Chiều 10.7, Báo Thanh Niên cùng UBND xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) trao 16 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Đức Vương (36 tuổi, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) và 3 triệu đồng cho gia đình tài xế taxi Dương Thành Hiếu (xã Bình Chánh), là thân nhân những trường hợp gặp tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra vào chiều 9.7.
Anh Vương là cha của 2 cháu Nguyễn Thị Thu Phương (hơn 1 tháng tuổi, tử vong tại chỗ) và cháu Nguyễn Đức Đạt (3 tuổi, bị thương nặng); cũng là chồng của chị Lê Thị Kim Hoàng (22 tuổi, bị thương nặng) và là con bà Ngô Thị Ngọc (65 tuổi, tử vong tại chỗ). Theo đó,  giá đình 2 nạn nhân bị tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp; 3 nạn nhân bị thương nặng là 3 triệu đồng/trường hợp.
Số tiền này do Quỹ từ thiện Kim Oanh, Công ty CP địa ốc Kim Oanh (Bình Dương) hỗ trợ.
Anh Nguyễn Đức Tưởng (anh em chú bác của anh Vương) cho biết, cháu Đạt hiện đang hôn mê, nằm ở Bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng, nhưng bác sĩ thông báo đã tạm qua cơn nguy kịch. Riêng chị Hoàng, nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam, rất nguy kịch, cứ 15 - 12 phút phải hút dịch, chuyền máu một lần.
"Bác sĩ theo dõi báo trước cho gia đình chuẩn bị tinh thần", anh Tưởng ngậm ngùi.
Thay mặt gia đình, anh Tưởng chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã chia sẻ kịp thời cho gia đình trong lúc hoạn nạn.
Trước đó, sáng 10.7, đại diện taxi Mai Linh Quảng Ngãi cũng hỗ trợ cho gia đình anh Vương 40 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.