Barcelona bị cấm chuyển nhượng trọn năm 2015

31/12/2014 05:34 GMT+7

(TNO) Hôm qua (30.12), Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) chính thức bác bỏ đơn kháng cáo lệnh cấm tham gia chuyển nhượng trong năm 2015 của CLB Barcelona.

(TNO) Hôm qua (30.12), Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) chính thức bác bỏ đơn kháng cáo lệnh cấm tham gia chuyển nhượng trong năm 2015 của CLB Barcelona.

>> Barcelona lại đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng
>> Barcelona và Real Madrid kiếm tiền gấp 4 lần Bayern Munich
>> Messi và Suarez lập công giúp Barcelona thắng 5 sao

 
Barcelona bị cấm chuyển nhượng suốt năm 2015 - Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng 4.2014, "gã khổng lồ xứ Catalan" bất ngờ nhận án cấm chuyển nhượng kéo dài 14 tháng của FIFA vì vi phạm quy định chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi.

Cụ thể trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013, Barcelona đã ký kết 10 hợp đồng với các cầu thủ dưới 18 tuổi và điều này đã vi phạm điều 19 của Luật chuyển nhượng cầu thủ do FIFA ban hành.

Lệnh cấm được dỡ bỏ sau khi họ nộp đơn kháng cáo - điều đó cho phép đội bóng này được tự do mua bán trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2014, với những bản hợp đồng đình đám như Luis Suarez, Thomas Vermaelen hay Ivan Rakitic. Tổng số tiền họ đã đổ ra là 176,5 triệu euro.

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo của Barcelona và thông báo đội chủ sân Nou Camp sẽ bị cấm mua sắm cầu thủ cho đến tháng 1.2016 thì đến lượt CAS đưa ra phán quyết tương tự khiến lãnh đạo Barcelona phải đau đầu.

Theo đó, CAS đã đăng tải thông tin Barcelona vẫn bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1.2016 với nội dung như sau: “CAS đã bác đơn kháng cáo của Barcelona về quyết định ban hành bởi FIFA được đưa ra vào ngày 19.8.2014.

FIFA có đủ chứng cứ về việc Barcelona ký kết với các cầu thủ vị thành niên ngoài Tây Ban Nha ở các đội trẻ và quyết định của FIFA sẽ còn nguyên hiệu lực”.

Ngoài việc bị cấm mua sắm cầu thủ, CLB Barcelona còn phải nộp phạt 375.000 euro.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.