Bắt 2 bị can từ An Giang xuống Bạc Liêu cướp giật tài sản

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/12/2023 19:19 GMT+7

Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo và Ngô Hoàng Sang. 2 bị can từ An Giang xuống Bạc Liêu thực hiện các vụ cướp giật tài sản.

Ngày 26.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết trong ngày 25.12 đơn vị đã triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can gồm: Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi) và Ngô Hoàng Sang (37 tuổi) cùng ngụ TP.Long Xuyên (An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt 2 bị can từ An Giang xuống Bạc Liêu cướp giật tài sản- Ảnh 1.

Bị can Ngô Hoàng Sang bị công an khởi tố, bắt tạm giam

CACC

Tại cơ quan công an, Thảo và Sang khai nhận từ An Giang xuống Bạc Liêu "hành nghề" cướp giật tài sản để chia nhau. Thủ đoạn của 2 bị can là lợi dụng đêm tối, đường vắng rồi ra tay thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi xe máy có đeo tài sản. Nhiều vụ cướp giật khiến nạn nhân ngã xe gây tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Riêng trên địa bàn TP.Bạc Liêu, lực lượng công an đã làm rõ 2 vụ mà Thảo và Sang ra tay cướp giật tài sản.

Bắt 2 bị can từ An Giang xuống Bạc Liêu cướp giật tài sản- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Văn Thảo bị công an khởi tố, bắt tạm giam

CACC

Cụ thể, khoảng tháng 6.2023, Sang và Thảo điều khiển xe máy BS 67H1-355.98 (gắn thêm BS giả 94K1-396.26 bên ngoài) di chuyển lòng vòng trên địa bàn TP.Bạc Liêu. Đến gần vòng xoay cầu Tôn Đức Thắng (thuộc P.1, TP.Bạc Liêu), thấy anh L.Q.T (ngụ TP.Bạc Liêu) điều khiển xe máy có đeo một sợi dây chuyền vàng, đang chạy xe qua cầu. Sang và Thảo bám theo, vượt lên áp sát và giật lấy sợi dây chuyền làm nạn nhân bị ngã xe. 2 bị can rồ ga bỏ chạy được một đoạn thì gây tai nạn giao thông với một người đi xe máy khác. Sau đó cả hai tiếp tục bỏ xe máy tại hiện trường và tẩu thoát. Tài sản cướp giật được, Sang và Thảo bán được 20 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, Thảo và Sang còn khai nhận, ngày 10.4, hai bị can cướp giật sợi dây chuyền của bà N.T.L, trên tuyến đường Ninh Bình, thuộc P.2, TP.Bạc Liêu. Tuy nhiên do nạn nhân bị ngã xe nên không lấy được tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cướp giật tài sản khác có liên quan.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.