Bắt 3 cha con kéo băng dùng súng điện, dao thanh toán chủ nợ

Ngày 25.10, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tám (48 tuổi) và 2 con ông Tám là Huỳnh Bảo Chung (28 tuổi) và Huỳnh Bảo Quốc (21 tuổi, cùng ngụ KP.3, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) vì liên quan đến vụ án giết người.

Ngày 25.10, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tám (48 tuổi) và 2 con ông Tám là Huỳnh Bảo Chung (28 tuổi) và Huỳnh Bảo Quốc (21 tuổi, cùng ngụ KP.3, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) vì liên quan đến vụ án giết người.

Ngày 23.10, bà Trần Thị Thanh (56 tuổi, ngụ KP.10, TT.Dương Đông) đến đòi nợ vợ chồng ông Tám và xảy ra cự cãi chuyện chậm thanh toán nợ. Vợ chồng Tám hứa trong ngày sẽ đem tiền đến nhà bà Thanh trả đủ.
Nhưng thay vì đem tiền đến trả, vợ chồng Tám dẫn theo một nhóm người, trong đó có 2 con trai Chung và Quốc, đi xe máy, bịt khẩu trang đến nhà hành hung bà Thanh. Anh Hồ Minh Tú (31 tuổi, con rể bà Thanh) đang sửa xe gần đó thấy mẹ vợ bị đánh chạy đến can ngăn thì bị những người bịt mặt rượt đuổi, bắn súng điện, đâm nhiều nhát trọng thương, dẫn đến tử vong tại bệnh viện sáng 24.10.
Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Quốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ vụ việc. Tám và Chung bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn Quốc (nghi can trực tiếp đâm chết anh Tú, đã đến công an đầu thú trưa 25.10), bị khởi tố về hành vi giết người.
Cơ quan công an vẫn đang mở rộng điều tra để làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.