Bất an với biến tướng 'ma túy sô cô la'

27/07/2022 06:09 GMT+7

'Ma túy sô cô la' đang vươn vòi bạch tuộc, từ rao bán công khai trên các chợ mạng, đến len lỏi tiếp cận người dùng ngoài đời. Bạn đọc bày tỏ lo lắng khi giới trẻ đang bị đầu độc, đề nghị ngành chức năng có giải pháp quyết liệt ngăn chặn.

Theo điều tra của PV Thanh Niên, “ma túy sô cô la” đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội Facebook. Từ nhóm “Hội đồng bay lắc”, một thành viên chào giá mỗi hộp “sô cô la” 2 viên có giá lẻ 600.000 đồng. Tại trang “Monkey Chill - Socola Chill”, một tài khoản bán mỗi hộp Socola Monkey Chill giá 199.000 đồng/4 viên... Trên các website và nền tảng TikTok, dễ dàng tìm kiếm “ma túy sô cô la” theo từ khóa Monkey Chill, Socola Chill Max… với kết quả đa phần dẫn về nội dung quảng cáo mua bán, hình ảnh giới trẻ phê loại “ma túy” này.

Hình ảnh mua bán, sử dụng “ma túy sô cô la” từ loạt bài điều tra của Thanh Niên

TRẦN DUY KHÁNH

PV còn tiếp cận được các chân rết chuyên cung cấp “ma túy sô cô la” cho người chơi ở khu vực TP.HCM và địa phương lân cận. Trong đó, N.X.T. (22 tuổi, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), được giới dân chơi biết đến như một đầu nậu khét tiếng chuyên bán sỉ, lẻ các loại “ma túy sô cô la”, thừa nhận khách hàng của mình đa số là giới trẻ…

Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, TP.Hà Nội) tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân có triệu chứng lơ mơ, bồn chồn, khó thở, bất tỉnh phải đi cấp cứu… sau 20 phút ăn một loại “sô cô la” ghi nhãn hiệu Chill Max. Lấy mẫu trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội tìm thấy chất ADB-Buticana trong các viên “sô cô la”. Theo Công an TP.Hà Nội, đây là chất thường được phát hiện có trong các mẫu “cỏ Mỹ”. ADB-Buticana có tác dụng gây ảo giác tương tự các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp.

An toàn của giới trẻ bị đe dọa

Đọc loạt bài điều tra của PV Thanh Niên, nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ hết sức lo ngại về vấn nạn chất gây nghiện mới đầu độc giới trẻ. BĐ Xuan Hoang cho biết cảm giác “run người” khi tiếp nhận thông tin: “Chúng ta cứ nói rằng bận rộn với công việc làm ăn, mưu sinh, mà không để tâm con em mình đang bị rình rập. Những đứa trẻ dù non nớt hay bạo dạn đều là “con mồi” của loại ma túy này. Tôi thực sự hoang mang, run cả người khi biết được có tình trạng này”.

Đồng cảm, BĐ Lieu Vuong cho rằng: “Lứa tuổi học sinh, đặc biệt là ở các thành phố lớn, rất dễ bị lôi cuốn theo con đường ma túy từ những bước ban đầu kiểu này. Từ lúc tò mò ăn thử sô cô la có chất ma túy, đến khi nghiện ma túy là khoảng cách rất gần”.

“Thật đáng lo cho con em chúng ta. Hết nấm ma thuật, ma túy nước xoài, giờ đến ma túy sô cô la, không biết những kẻ làm ăn thất đức còn nghĩ ra thứ gì nữa. Đã nhiễm chất ma túy thì nặng là đi bệnh viện cấp cứu, nhẹ thì lơ mơ, học hành chểnh mảng”, BĐ Trương Văn Vinh trăn trở.

BĐ Vân nhìn nhận: “Biết rằng trong xã hội có những diễn biến khó lường được, nhưng khi có dấu hiệu hiểm họa, người lớn phải nhận ra ngay để có cách bảo vệ con em mình. Những phụ huynh như chúng ta liệu có quá vô tâm, bị động trong cách bảo vệ trẻ?”.

Cần truy xét, xử lý đến cùng

Theo nhiều BĐ, hiện tượng “ma túy sô cô la” nói riêng và vấn nạn ma túy nói chung đã được nhận diện, ngành chức năng cần sớm có giải pháp ngăn chặn. BĐ ở địa chỉ ticanmen…&gmail.com nêu ý kiến: “Báo chí đã vào cuộc vạch trần, việc điều tra, tìm ra người điều hành các hội nhóm bán ma túy sô cô la trên mạng là trong tầm tay cơ quan chức năng. Từ đó, có thể lần ra những kẻ đứng sau hoặc “đại lý”. Chưa diệt hết được ngay thì cũng hạn chế được dần, rất mong ngành công an có động thái mạnh mẽ để người dân yên tâm phần nào”.

BĐ Duc Hoang Nguyen bổ sung: “Quá nguy hại, nếu để lâu dài, loại ma túy này sẽ tàn phá, hủy hoại sức khỏe của giới trẻ, làm băng hoại đạo đức cũng như tàn phá hạnh phúc và kinh tế của mỗi gia đình. Xa hơn nữa, nó gây bất ổn cho xã hội, tác động xấu đến tương lai của đất nước. Các cơ quan chức năng cần đấu tranh quyết liệt để chấm dứt triệt để tình trạng mua bán, tệ nạn ma túy nguy hiểm này”.

Loạn mua bán "ma túy" dạng mới đội lốt sôcôla: Chạm mặt các đầu nậu tuổi đôi mươi

“Tôi đánh giá cao việc vào cuộc điều tra nhanh của PV Báo Thanh Niên, để từ đây lôi ra ánh sáng những biến tướng của các chất liên quan ma túy. Chính ma túy gây hại cho đời sống, mang bao hệ lụy cho xã hội, tàn phá thế hệ trẻ. Chỗ tôi và qua người quen, tôi biết không ít người chết vì ma túy. Tệ nạn này phải được các cơ quan chức năng truy xét đến cùng, xử lý nghiêm khắc”, BĐ Trinh Cuong đề nghị.

* Tràn lan hội nhóm mua bán hàng cấm trên mạng. Chắc do mức chế tài còn quá nhẹ nên những kẻ này không sợ?

Andy Quách

* Nguy hiểm quá, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên. Các cơ quan chức năng hãy triệt phá tận gốc, xóa sổ những ổ chợ này và những tên buôn bán ma túy.

Thanh Vu Le

* Những loại này cần phải diệt từ trong trứng nước thì mới hết.

Hoàng Văn Bằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.