Bắt bộ đôi bán ma túy nhiễm HIV, các trinh sát phải điều trị chống phơi nhiễm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/11/2023 20:22 GMT+7

Chiều 4.11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết quá trình truy bắt 2 nghi phạm trong đường dây ma túy nhiễm HIV, lực lượng trinh sát bị xây xát đã phải điều trị chống phơi nhiễm.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Sơn Trà lên phương án triệt xóa đường dây ma túy của Nguyễn Hoàng T.N (31 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) và Lưu H.A (27 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng).

Cả hai nghi phạm đều là người nghiện lâu năm, bị nhiễm HIV và thuê phòng khách sạn sống chung ở P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Bắt bộ đôi bán ma túy bị HIV, các trinh sát phải điều trị chống phơi nhiễm - Ảnh 1.

N. và A. bị bắt giữ

CACC

Chiều 3.11, các trinh sát theo dõi, mật phục và ập đến bắt quả tang khi N. đang mang 1 gói ma túy đá đi bán với thủ đoạn mặc áo đồng phục giả dạng tài xế công nghệ. Lúc này, N. chống cự quyết liệt và chảy máu ở tay, các trinh sát cũng bị cào cấu xây xát.

Tiếp đó, trinh sát ập vào một khách sạn trên đường Lê Quang Đạo, bắt khẩn cấp A., thu giữ 4 gói ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số dụng cụ khác để phân chia ma túy.

Do cả hai đều nhiễm HIV nên các trinh sát bị xây xát phải can thiệp y tế để chống phơi nhiễm.

Công an Q.Sơn Trà cũng vừa bắt giữ 2 vụ mua bán ma túy dạng cần sa. Cụ thể, vào chiều 31.10, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Q.Sơn Trà bắt quả tang Nguyễn Quốc Nguyên (32 tuổi, ngụ P.Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An) mang theo 1 gói ni lông chứa cần sa.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyên tại phòng 501 căn hộ cho thuê trên đường Lê Ninh (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), lực lượng công an thu giữ thêm 5 gói cần sa, 13 cuộn giấy cuốn, 1 máy xay cần sa, 1 cân tiểu ly cùng 100 bao ni lông.

Bắt bộ đôi bán ma túy bị HIV, các trinh sát phải điều trị chống phơi nhiễm - Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Nguyên bị bắt giữ

NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, chiều 27.10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bắt quả tang Châu Quang Trường (21 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cất giấu trong ba lô 8 gói ni lông cần sa.

Trường khai nhận do thất nghiệp nên mua ma túy để dùng và bán lại kiếm lời. Khám xét nơi ở của Trường trên đường Nguyễn Phước Nguyên (P.An Khê), lực lượng công an tiếp tục thu giữ 20 gói ni lông chưa qua sử dụng và 1 cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.