Bắt giữ 8.600 gói thuốc lá lậu

16/07/2012 22:00 GMT+7

(TNO) Trong ba ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển gần 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

(TNO) Vào lúc 16 giờ 30 chiều 16.7, xe ô tô khách BKS 51B - 031.56 lưu thông hướng bắc - nam khi vừa ra khỏi hầm đường bộ Hải Vân vào địa phận TP.Đà Nẵng thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng cùng Trạm Cảnh sát giao thông phía nam hầm đường bộ Hải Vân chặn kiểm tra.

>> Phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu lớn

Lúc này, trên xe đang vận chuyển 3.000 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Theo lời khai ban đầu của tài xế Trần Văn Thêm (35 tuổi, trú Thạch Đài, TP.Hà Tĩnh), Thêm nhận chở số thuốc Jet trên cho một người đàn ông từ Thừa Thiên-Huế vào Bình Định với giá 500.000 đồng.

 thuốc lá lậu
Trong 3 ngày, PC 46 Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 8.600 gói thuốc lá lậu

Trước đó, chiều 14.7, PC46 Công an TP.Đà Nẵng cũng đã bắt liên tiếp hai vụ vận chuyển 5.600 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ TP.Đông Hà, Quảng Trị vào miền Nam tiêu thụ tại đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Trong đó, tài xế Phạm Văn Dùng (44 tuổi, trú Bình Lục, Hà Nam) điều khiển xe khách 90T - 3114 vận chuyển 2.700 gói thuốc lậu và tài xế Hoàng Minh Bình (29 tuổi, trú TP.Huế) điều khiển xe đông lạnh 75K - 4082 chở 2.900 gói.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cung đường "thuốc lá lậu"
>> Bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu lớn
>> Bắt vụ vận chuyển hơn 7.000 gói thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.