Bắt giữ hơn 1.000 tấn than vi phạm

20/12/2016 09:02 GMT+7

Lực lượng tuần tra đã bắt giữ tàu Hải Đăng 09 số hiệu NĐ 2892 do vận chuyển hơn 1.000 tấn than cám trên vùng biển giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết trưa 18.12, lực lượng tuần tra của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu Hải Đăng 09 số hiệu NĐ 2892 (thuộc Công ty TNHH Dương Hướng, trụ sở tại xã Hoành Sơn, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định; gồm 6 thuyền viên do anh Đỗ Văn Thủy, 38 tuổi, trú xã Đại Đồng, H.Tứ Kỳ, Hải Dương làm thuyền trưởng) đang vận chuyển hơn 1.000 tấn than cám trên vùng biển giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số than trên tàu. Theo lời khai của thuyền trưởng, số than này đang trên đường từ Hải Dương đi Thừa Thiên - Huế.
Tàu NĐ 2892 cùng số than kể trên đang bị tạm giữ tại bến Gót (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) để điều tra và xử lý.

tin liên quan

Bắt tàu chở 800 tấn than lậu
Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 13.9, tại vùng biển giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, Phòng Trinh sát, Vùng Cảnh sát biển 1, Cảnh sát biển Việt Nam, đã phát hiện và tạm giữ tàu hàng số hiệu TB 1711 đang chở 800 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.