Bắt giữ nghi phạm mang súng đạn vào Vườn quốc gia Cát Tiên săn bắn

Lê Lâm
Lê Lâm
10/04/2023 18:35 GMT+7

Lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) vừa bắt giữ 1 'lâm tặc' cùng tang vật là 2 cá thể heo rừng, 1 khẩu súng và 78 viên đạn.

Chiều 10.4, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ một nam thanh niên dùng súng săn bắn thú rừng, động vật hoang dã.

Nghi phạm bị bắt giữ là Huỳnh Văn Biến (39 tuổi, ngụ xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể cheo, 1 khẩu súng cùng 78 viên đạn và 2 đèn pin.

Mang súng cùng hàng chục viên đạn vào Vườn Quốc gia Cát Tiên săn động vật - Ảnh 1.

Huỳnh Văn Biến cùng tang vật bị bắt giữ

H.K

Trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng Trạm kiểm lâm Tà Lài và Trạm kiểm lâm Đồi Đất Đỏ (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên) phối hợp tuần tra tại khu vực rừng đặc dụng của tiểu khu 47 (địa giới hành chính xã Đắk Lua, H.Tân Phú), phát hiện Biến cùng một người nữa có hành vi săn bắn thú rừng là các loài động vật hoang dã.

Phát hiện lực lượng kiểm lâm, người đi cùng đã nhanh chân bỏ chạy, riêng Biến bị bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2.3, trong lúc đi tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên cũng bắt gặp một nhóm "lâm tặc". Khi bị vây bắt, nhóm người này đã tấn công lực lượng kiểm lâm rồi tháo chạy, bỏ lại tang vật gồm súng tự chế, dao, bình xịt hơi cay và nhiều loại thú rừng như heo rừng, nai, cheo, chồn hương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.