Bắt nghi phạm vụ phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi mất tích chiều mùng 7 tết

Trần Cường
Trần Cường
19/02/2024 20:18 GMT+7

Công an vừa bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi ở Hà Nội mất tích chiều mùng 7 tết. Bước đầu, công an xác định đây là một vụ án mạng.

Tối 19.2, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ án cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 tết Nguyên đán 2024, sau đó phát hiện tử vong tại một phòng trọ.

Hành trình tội ác của thủ phạm vụ cô gái mất tích chiều mùng 7 tết

Nghi phạm là H.M.H (20 tuổi, quê Bắc Giang). Lời khai của H. chưa được công bố. PC02 Công an TP.Hà Nội đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo tìm người mất tích sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về việc chị Lê Thị Thùy L. (21 tuổi, trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi khỏi nhà từ chiều 16.2 (mùng 7 tết), sau đó không liên lạc được. Khi đi, chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision.

Xem nhanh 12h ngày 20.2: Bắt nghi phạm sát hại cô gái ở Hà Nội 

Người thân cho biết, chiều 16.2, chị L. rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng.

Thời điểm trước 19 giờ cùng ngày, gia đình vẫn liên lạc được với chị L nhưng sau đó mất liên lạc. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L. đến là khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Theo người thân, chị L. rất ngoan hiền, không có xích mích với ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.