Bất ngờ vì có nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm đến văn hoá Hàn Quốc?

10/10/2022 15:05 GMT+7

N gày hội chữ Hàn 2022 được tổ chức tạo cơ hội khám phá văn hoá Hàn Quốc cho nhiều bạn trẻ.

Sân chơi học hỏi văn hoá Hàn Quốc

Ngày hội chữ Hàn 2022 do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên khoa Hàn Quốc học phối hợp với sinh viên người Hàn của khoa Việt Nam học,Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức, mang đến cho sinh viên không gian học hỏi về văn hoá, ngôn ngữ, đất nước và con người Hàn Quốc.

Là diễn giả trải nghiệm trà đạo thuộc chuỗi các hoạt động trong chương trình, tiến sĩ Phùng Thị Thanh Xuân, giảng viên Khoa Hàn Quốc học, bày tỏ: “Tham gia ngày hội là cơ hội để sinh viên tìm hiểu về văn hoá Hàn Quốc, đồng thời cũng biết được người đã tạo ra bảng chữ cái Hangeul, một người sống vì dân, vì nước, mang đến cho bách tính những điều tốt đẹp. Từ đó, nhiều bạn trẻ có thể sống một cuộc đời khác, cống hiến hơn, có ý nghĩa hơn. Các bạn có thể hiểu được một người được tôn vinh không chỉ ở những thành tựu mà hơn hết là tấm lòng dành cho đất nước”.

Tiến sĩ Phùng Thị Thanh Xuân biểu diễn pha trà đạo

LỰU NGUYỄN

Lê Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên năm 4, Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: “Tôi thấy rất vui vì được trải nghiệm các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động văn hoá của Hàn Quốc. Nhờ đó, tôi có thể hiểu thêm được nét đẹp văn hoá truyền thống của đất nước này”.

Tại ngày hội, sinh viên trải nghiệm nhiều hoạt động như phòng biểu diễn Trà đạo Hàn Quốc, mặc Hanbok, làm lịch mini bằng chữ Hangeul, thử thách Dalgona, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, cuộc thi học thuật Hanrang Quiz Show…

Nhiều bạn trẻ hào hứng với thử thách Dalgona

LỰU NGUYỄN

Bạn trẻ trải nghiệm trò chơi dân gian của Hàn Quốc

LỰU NGUYỄN

“Tôi thích nhất trải nghiệm mặc Hanbok. Đây là lần đầu tiên được mặc thử trang phục truyền thống của Hàn Quốc nên cảm xúc rất đặc biệt. Hanbok là biểu tượng đặc trưng của Hàn Quốc. Là người học tiếng Hàn và cũng đam mê tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc, khi mặc lên trang phục này, tôi có cảm giác thiêng liêng như đang mặc áo dài Việt Nam”, Nguyễn Thị Mỹ Lợi, sinh viên năm 2, khoa Hàn Quốc học sự hào hứng.

Bạn trẻ hào hứng check-in với trang phục truyền thống của Hàn Quốc

THẢO PHƯƠNG

Cơ hội giao lưu và kết nối

Không chỉ nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá Hàn Quốc, ngày hội còn giúp sinh viên được gặp gỡ những người có cùng đam mê, phát triển kỹ năng giao tiếp xã hội. Chương trình cũng tạo cầu nối giao lưu văn hoá giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Hàn Quốc, góp phần gắn kết, duy trì mối quan hệ tốt đẹp Việt Hàn.

Tiến sĩ Phùng Thị Thanh Xuân chia sẻ: “Ngày hội Chữ Hàn có sự ảnh hưởng nhất định đến ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sinh viên hiểu sâu về văn hoá cũng như chữ viết của Hàn Quốc thì khi sử dụng ngôn ngữ Hàn sẽ dễ hiểu nhau, tránh xảy ra xung đột văn hoá. Tìm hiểu văn hoá, ngôn ngữ của nước bạn, sinh viên biết dùng ngôn ngữ Hàn một cách phù hợp, để nói chuyện, để cảm thông thì sẽ dẫn đến những mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên hai nước và cả hai nước Việt - Hàn”.

Sinh viên người Việt và người Hàn cùng tổ chức trò chơi dân gian Hàn Quốc

LỰU NGUYẾN

Noh Seung Ju (sinh viên người Hàn khoa Việt Nam Học) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì có nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm đến văn hoá Hàn Quốc. Qua lễ hội năm nay, tôi được giao lưu nhiều hơn với sinh viên Việt Nam. Mong là những năm sau sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình ý nghĩa như vậy để truyền tải, quảng bá nhiều hơn về văn hoá truyền thống cũng như nét đẹp chữ Hàn đến sinh viên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.