Bắt nhân viên ngân hàng dỏm, lừa đảo bán khách sạn biển Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/05/2023 10:26 GMT+7

Thoại xưng là nhân viên ngân hàng, bịa chuyện có khách sạn ở vị trí đất vàng biển Đà Nẵng cần phát mãi với giá 500 tỉ đồng để lừa đảo.

Ngày 6.5, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo bán khách sạn mặt tiền biển Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Thoại (32 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 6.2020, Thoại gặp gỡ và quen biết với ông Vũ Xuân Cương, là người làm nghề môi giới bất động sản. Biết ông Cương có nhu cầu tìm đất vàng, Thoại nảy sinh ý định lừa đảo.

Bắt nhân viên ngân hàng dỏm, lừa đảo bán khách sạn biển Đà Nẵng 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc các quyết định khởi tố với Thoại

NGUYỄN TÚ

Để chiếm lòng tin của ông Cương, Thoại "nổ" là nhân viên ngân hàng, biết được nhiều sản phẩm bất động sản nằm ở vị trí đất vàng, đang cần phát mãi giá rẻ hơn thị trường.

Thoại giới thiệu khách sạn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, mặt tiền biển Đà Nẵng với giá gần 500 tỉ đồng. Thoại bịa chuyện để mua được khách sạn trên, ông Cương phải đưa tiền cho Thoại giải quyết các mối quan hệ, chi phí thông qua các hồ sơ, thủ tục khoảng 200 triệu đồng.

Để ông Cương tin tưởng, Thoại làm giả các văn bản của ngân hàng rồi tự mình ký tên với tư cách là trưởng phòng pháp chế, nội dung liên quan đến việc bán khách sạn.

Bắt nhân viên ngân hàng dỏm, lừa đảo bán khách sạn biển Đà Nẵng 500 tỉ đồng - Ảnh 2.

Bùi Quang Thoại bị khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NGUYỄN TÚ

Thoại chụp ảnh các tài liệu, hồ sơ giả mạo và gửi qua mạng xã hội cho ông Cương. Tin tưởng các giấy tờ có đóng dấu đỏ, nên ông Cương đã chuyển cho Thoại hơn 200 triệu đồng từ tháng 6.2020 đến tháng 4.2022.

Để che giấu hành vi phạm tội, Thoại chỉ định ông Cương chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó Thoại liên tục lấy lý do để trì hoãn. Qua kiểm tra các thông tin bên ngoài xã hội, ông Cương phát hiện Thoại lừa đảo, yêu cầu trả tiền nhưng Thoại trốn tránh, nên đã trình báo công an.

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh ngày 6.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.