Bắt quả tang 3 nghi phạm tàng trữ ma túy, phát hiện xe máy bị mất trộm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/03/2024 18:50 GMT+7

Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt quả tang 3 nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Chiều 29.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang xác minh, điều tra, làm rõ 3 nghi phạm dương tính với chất ma túy bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Bắt quả tang 3 nghi phạm tàng trữ ma túy, phát hiện xe máy bị mất trộm- Ảnh 1.

3 nghi phạm gồm Nguyễn Nhật Linh, Trần Minh Tiền và Nguyễn Văn Châu (từ trái sang phải)

CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, Tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt (Tổ công tác 123), Công an tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ trên QL60 (đoạn thuộc ấp Ngãi Hòa, TT.Đại Ngãi, H.Long Phú), phát hiện 4 thanh niên chạy 4 xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 4 thanh niên không chấp hành. Sau đó, Tổ công tác 123 khống chế, bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Nhật Linh (26 tuổi), Trần Minh Tiền (23 tuổi) và Nguyễn Văn Châu (23 tuổi, cùng ngụ H.Long Phú). Riêng Võ Văn Luật (ngụ H.Long Phú) chạy vào hẻm tẩu thoát, bỏ lại hiện trường chiếc xe máy BS 83C1-339.57.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ 6 đoạn ống nhựa dùng để hút ma túy, 3 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy, 1 con dao, hơn 12 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Qua test nhanh, Linh, Tiền, Châu đều dương tính với chất ma túy. Qua xác minh ban đầu, xe máy BS 83C1-339.57 Luật bỏ lại hiện trường là xe mà người dân ở xã An Lạc Tây, H.Kế Sách trình báo với công an bị mất trộm vào ngày 1.2.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương truy bắt Võ Văn Luật; đồng thời điều tra, làm rõ các nghi phạm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.