Bắt quả tang cơ sở sản xuất kem Tràng Tiền giả

24/08/2015 21:04 GMT+7

(TNO) Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất kem giả nhãn hiệu kem Tràng Tiền (Hà Nội).

(TNO) Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất kem giả nhãn hiệu kem Tràng Tiền (Hà Nội).

Các nguyên liệu sản xuất kem Tràng Tiền giả không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở của ông Nam - Ảnh: Đô LươngCác nguyên liệu sản xuất kem Tràng Tiền giả không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở của ông Nam - Ảnh: Đô Lương
Chiều nay 24.8, đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cơ sở bị bắt quả tang đang sản xuất kem Tràng Tiền giả do ông Lê Đức Nam (36 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) làm chủ.
Ông Nam không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy cam kết bảo vệ môi trường và các giấy tờ tài liệu khác liên quan đến hoạt động sản xuất kem, sữa chua của cơ sở này.
Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất kem như: các can nhựa chứa dung dịch lỏng không rõ xuất xứ, 5 thùng xốp chứa 111 hộp các tông mang nhãn hiệu “kem Tràng Tiền” chứa 1.110 que kem thành phẩm, 1.117 bìa các tông, 43.500 túi polyetylen để chứa kem thành phẩm... đều mang nhãn hiệu “kem Tràng Tiền”.
Bước đầu, ông Nam khai nhận, từ năm 2010 ông ra Hà Nội, tìm tới các chợ mua nhiều loại nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và bao bì mang nhãn hiệu “kem Tràng Tiền” đem về Nghệ An để làm kem giả nhãn hiệu kem Tràng Tiền.
Số kem này được ông Nam đưa đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ ở các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương (Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.