Bạt tai học sinh không thuộc bài, nữ giáo viên bị phụ huynh đánh giữa trường

23/12/2023 16:46 GMT+7

Lãnh đạo H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với vụ việc phụ huynh hành hung nữ giáo viên Trường THCS Mỹ An sau khi cô giáo này đã đánh học sinh do không thuộc bài.

Chiều ngày 23.12, lãnh đạo UBND H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND H.Tháp Mười đã yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười phối hợp xử lý vụ việc nữ giáo viên Trường THCS Mỹ An (xã Mỹ An, H.Tháp Mười) bị phụ huynh hành hung xảy ra vào sáng 20.12.

Bạt tai học sinh không thuộc bài, nữ giáo viên bị phụ huynh đánh giữa trường- Ảnh 1.

Trường THCS Mỹ An, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp nơi xảy ra sự việc

CTV

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười, vào tiết 5 buổi chiều ngày 19.12 cô Đ.T.D.T, giáo viên môn khoa học tự nhiên của Trường THCS Mỹ An gọi em T.T.B.T, học sinh lớp 6/2 lên trả bài. Dù đã được cô Đ.T.D.T dặn dò ôn vào tiết 4 trước đó, nhưng em T. không thuộc bài.

Lúc này, do quá giận vì đã kêu T. ôn bài nhưng em T. vẫn không nghe và thường xuyên tái phạm, không chú ý trong giờ học, nên cô Đ.T.D.T dùng tay đánh 1 cái vào má của nữ sinh T.

Về nhà em T. kể lại sự việc bị cô Đ.T.D.T đánh cho người thân nghe. Từ đó, phụ huynh em T. liên hệ với thầy Nguyễn Trọng Ngữ, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An, để xin số điện thoại của cô T. Tuy nhiên, Hiệu trưởng nhà trường không cho vì đó là thông tin cá nhân của giáo viên và hẹn phụ huynh vào 8 giờ sáng ngày hôm sau (20.12) tới trường, để cùng giải quyết.

Đến 8 giờ sáng ngày 20.12, bà Nguyễn Thị Manh (bà nội của em T.) và ông Nguyễn Thanh Bảo (ba em T., cùng ngụ xã Mỹ An) đi vào Trường THCS Mỹ An. Khi gặp phụ huynh đến, cô Đ.T.D.T mời vào phòng để trao đổi. Bất ngờ, cô T. bị bà Manh xông vào nắm tóc và đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt.

Ngay lúc đó, một thầy giáo của trường vào can thì bị ông Nguyễn Thanh Bảo ngăn lại. Nhiều giáo viên và nhân viên căn tin trường tham gia can ngăn cũng bất thành. Sau đó, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An phát hiện, đến can và mời phụ huynh vào phòng để giải quyết liền bị bà Manh nắm cổ áo lôi kéo và vung tay định hành hung luôn cả hiệu trưởng, nhưng được giáo viên cản lại… Khoảng 15 phút sau, công an địa phương đến hiện trường mời cô Đ.T.D.T và 2 phụ huynh về trụ sở công an làm việc đồng thời yêu cầu những người chứng kiến sự việc viết tường trình.

Theo Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười, sự việc trên đã gây náo loạn sân trường. Cô Đ.T.D.T sau khi bị hành hung bị chảy máu miệng, đau đầu, khiến nhiều giáo viên khác hoảng sợ. Sau khi nắm thông tin sự việc trên, Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An trước hết xử lý nghiêm túc hành vi chưa chuẩn mực của cô T. và họp hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm toàn trường. Đồng thời, phối hợp với công an địa phương cung cấp thông tin để công an xử lý theo quy định. Phòng GD-ĐT H.Tháp Mười cũng rút kinh nghiệm trong toàn ngành, chấn chỉnh hành vi, đạo đức nhà giáo, thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan trường học theo quy định.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Tháp Mười cho biết: "Sự việc xảy ra cũng do từ hai phía. Huyện sẽ xử lý hợp tình hợp lý, ưu tiên vẫn là đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Giáo viên và phụ huynh sai thế nào thì xử lý thế đó".

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.