Bắt tạm giam 2 bị can mua bán người

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/10/2022 06:49 GMT+7

Ngày 15.10, tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Tuyết Nhanh (19 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) và Phan Văn Hòa (22 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, vào tháng 8.2022, ông T.Th (43 tuổi, ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) có đơn đề nghị BĐBP tỉnh Bạc Liêu giải cứu con ông là T.V.H (18 tuổi) bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, bị nhiều đối tượng đe dọa, đòi số tiền chuộc 5.000 USD.

Một nạn nhân bị lừa sang Campuchia

BỘ CÔNG AN

Ngày 11.9, BĐBP tỉnh Bạc Liêu phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Tổng lãnh sự quán VN tại tỉnh Battambang (Campuchia) và Tổ chức hỗ trợ trẻ em Rồng Xanh giải cứu thành công nạn nhân T.V.H.

Qua xác minh các đối tượng trong đường dây mua bán nạn nhân T.V.H, Ban chuyên án xác định Bùi Thị Tuyết Nhanh, Phan Văn Hòa và Tài (ngụ TP.Dĩ An, Bình Dương) có liên quan. Ngày 9.10, phát hiện Nhanh và Hòa đang lẩn trốn tại TT.Tân Túc, H.Bình Chánh (TP.HCM), lực lượng BĐBP tỉnh Bạc Liêu phối hợp công an địa phương mời cả 2 về trụ sở làm việc, lấy lời khai, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và áp giải về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.