'Bắt trend' phong cách chụp ảnh của diễn viên Lưu Diệc Phi ôm hoa

08/04/2023 07:29 GMT+7

Bắt nguồn từ một tấm ảnh được cắt ra trong bộ phim do nữ diễn viên Lưu Diệc Phi (người Mỹ, gốc Hoa) thủ vai, trào lưu chụp ảnh thiếu nữ ôm hoa nhanh chóng được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt.

Là người thực hiện bộ ảnh theo phong cách Lưu Diệc Phi ôm hoa cho một người bạn của mình, Lê Thế Phong (26 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) cho biết lý do trào lưu chụp ảnh này trở thành “trend” (xu hướng) : “Vì đây là một phong cách khá đơn giản nhưng lại miêu tả được nét đẹp của các bạn nữ một cách cảm xúc và nguồn năng lượng đầy tươi mới. Cũng cùng một chiếc áo, một bó hoa nhưng mỗi người sẽ có cách tạo hình riêng, biểu cảm để có thể tạo ra một bộ ảnh mang màu sắc cá nhân để lưu giữ thanh xuân”.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 1.

Không chỉ những bạn trẻ, mà các nàng hậu như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Á hậu Phương Nhi cũng bắt “trend” Lưu Diệc Phi

Theo sự chia sẻ của Phong, nguồn gốc của trào lưu này bắt nguồn từ một số tấm ảnh cắt ra từ phim Đi đến nơi có gió do nữ diễn viên Lưu Diệc Phi thủ vai. Những bức ảnh trên đã được nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc cover (chụp theo) trở thành xu hướng và nhanh chóng du nhập vào nước ta.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 2.

Nét đẹp ngọt ngào, trong veo của Nguyễn Quỳnh Như trong phong cách ảnh Lưu Diệc Phi cầm hoa

LÊ THẾ PHONG

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 3.

LÊ THẾ PHONG

Nhiếp ảnh này cho biết để chuẩn bị cho bộ ảnh phong cách Lưu Diệc Phi cầm hoa các bạn nữ phải chuẩn bị một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nên chọn phom rộng để tạo cảm giác thoải mái và trông phóng khoáng hơn. Một phụ kiện không thể thiếu là chiếc cài tóc cùng màu áo và một bó hoa hồng. Phong lưu ý bó hoa hồng nên có ít nhất 6 hoa, và chọn những bông hoa có màu hồng nhạt.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 4.

LÊ THẾ PHONG

“Về phần trang điểm chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, có thể là tông cam. Bối cảnh cũng không cần cầu kỳ chỉ cần công viên có cây xanh, những kiến trúc cổ, khu chung cư cũ, quán cà phê có sân vườn. Bộ ảnh của mình chụp chủ yếu sử dụng ánh sáng tự nhiên. Trong trường hợp ngược sáng nên sử dụng tản sáng trong lúc chụp. Thời điểm chụp ảnh lý tưởng nhất là vào sáng sớm hoặc sau 16 giờ. Quá trình hậu kỳ thì mất khoảng 12 tiếng đồng hồ cho khoảng 40 ảnh. Mình sử dụng ứng dụng “capture one pro” và “photoshop cc” cho bộ ảnh”, Phong chia sẻ.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 5.

LÊ THẾ PHONG

Nguyễn Quỳnh Như (22 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ lý do chụp bộ ảnh này vì cảm thấy chụp bộ ảnh này khá đơn giản, dễ bắt “trend”, không cần cầu kỳ trang phục chỉ cần chiếc áo sơ mi và bó hoa. Quỳnh Như cho biết ở Trung Quốc họ sử dụng bức hình này theo ý nghĩa mang lại sự may mắn nên bản thân cũng muốn thử. Như cho biết trước đó khi xem bức ảnh của Lưu Diệc Phi và các bạn nữ  khác chụp theo “trend” này đều cảm nhận được một nét tươi mới và vui vẻ.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 6.

LÊ THẾ PHONG

“Thông qua bộ ảnh mình muốn truyền tải với mọi người rằng cốt lõi của cái đẹp vẫn là sự trong sáng và thuần khiết bên trong. Chúng ta hãy luôn giữ cho mình như loài hoa dù thế nào thì vẫn luôn tươi tốt và nở rộ. Dù bất kỳ ở độ tuổi nào cũng luôn phải tràn đầy sức sống và tự tin, cứ sống theo ý mình muốn, thoải mái tự do không cần cầu kỳ miễn bản thân mình thấy thích. Hãy là chính mình, đẹp theo cách riêng biệt, bởi nét đẹp không có một tiêu chuẩn nhất định nào cả”, Như chia sẻ.

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 7.

LÊ THẾ PHONG

Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 8.

LÊ THẾ PHONG


Giới trẻ bắt "trend" phong cách chụp ảnh Lưu Diệc Phi ôm hoa  - Ảnh 9.

Lưu Thị Thu Tâm tạo hình cho một bạn nữ chụp hình theo phong cách Lưu Diệc Phi cầm hoa

NGHIÊM ĐINH

Những ngày qua cũng thường xuyên nhận được những yêu cầu tạo hình theo phong cách Lưu Diệc Phi cầm hoa, Lưu Thị Thu Tâm (26 tuổi, làm nghề trang điểm ở tỉnh Đắk Lắk) cho biết sở dĩ có nhiều bạn trẻ yêu cầu phong cách này là vì nó mang lại sự nhẹ nhàng, nữ tính cho các cô gái mà lại dễ thực hiện. Tâm cho biết một phần người trẻ chụp phong cách này là do hâm mộ của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Tâm cho biết để có được những tấm ảnh lung linh  chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, diễn nét tự nhiên trong sáng và thoải mái trong ngôn ngữ cơ thể.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.