Bay thẳng Seoul - Đà Lạt

21/12/2023 19:00 GMT+7

Kể từ ngày 21.12, người dân, du khách có thể tham gia bay thẳng từ Seoul (Hàn Quốc) đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và ngược lại.

Chuyến bay đầu tiên từ Seoul đáp xuống Liên Khương  Ảnh: Gia Bình

Chuyến bay đầu tiên từ Seoul đáp xuống Liên Khương

Ảnh: Gia Bình

Đúng 2 giờ 45 phút rạng sáng ngày 21.12, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu 7C2311 ICN-DLI của Hãng hàng không Jeru Air chở theo 53 hành khách cùng phi hành đoàn từ Seoul (Hàn Quốc) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Liên Khương (Lâm Đồng).

Những du khách đầu tiên trên chuyến bay đến từ Seoul

Những du khách đầu tiên trên chuyến bay đến từ Seoul

Cùng thời điểm, tại Cảng hàng không Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ khai trương đường bay Đà Lạt - Seoul . Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh đã đến đón chuyến bay đầu tiên này.

Tỉnh lâm Đồng tổ chức khai trương đường bay Đà Lạt – Seoul

Tỉnh lâm Đồng tổ chức khai trương đường bay Đà Lạt - Seoul

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận, chuyến bay của Hãng hàng không Jeju hạ cánh thành công xuống sân bay Liên Khương đánh dấu mốc cho sự khởi đầu tốt đẹp, tăng cường hơn nữa sự gắn kết bền chặt giữa chính quyền tỉnh Lâm Đồng và thủ đô Seoul nói riêng và các tỉnh, thành phố của Hàn Quốc nói chung, rút ngắn khoảng cách giữa 2 địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách đi tham quan, học tập. Kỳ vọng tạo động lực mới đối với tỉnh Lâm Đồng trong mời gọi đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch Hàn Quốc cũng như khách quốc tế ở các nước lân cận đến với địa phương, trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo, tạo đà hơn nữa cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà.

Phi hành đoàn

Phi hành đoàn

"Một ngày có 2 chuyến bay thẳng đến từ Hàn Quốc và ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh đón chuyến bay của Hãng hàng không Jeru Air - cũng là hãng thứ ba bay thẳng từ Hàn Quốc qua Đà Lạt. Việc này có ý nghĩa rất lớn để thúc đẩy phát triển du lịch của Lâm Đồng chúng tôi, cũng như sự hợp tác phát triển về du lịch giữa 2 nước Hàn Quốc và Việt Nam. Cũng có sự kỳ vọng là mang lại sự phát triển về kinh tế sau đại dịch Covid-19", ông Phúc nói.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đón gần 400.000 lượt du khách quốc tế, tăng hơn 215% so cùng kỳ, trong đó khách du lịch đến từ Hàn Quốc chiếm 60% tổng lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng. Điều này cho thấy, Đà Lạt - Lâm Đồng dần trở thành lựa chọn yêu thích đối với rất nhiều du khách Hàn Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành đón chuyến bay

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành đón chuyến bay

Theo kế hoạch của Hãng hàng không Jeru Air, hằng tuần sẽ khai thác 7 chuyến khứ hồi Seoul - Đà Lạt. Giờ cất cánh từ Seoul là 20 giờ 20 phút, giờ đáp tại sân bay Liên Khương là 1 giờ 30 phút (hơn 5 tiếng); chuyến ngược lại cất cánh từ Liên Khương lúc 2 giờ 30 phút và hạ cánh tại Seoul lúc 7 giờ 40 phút.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chỉ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho đại diện hãng Jeru Air

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho đại diện hãng Jeru Air

Theo đại diện Hãng hàng không Jeru Air thì đây là hãng hàng không đã khai thác thành công và có số đường bay đến Việt Nam cao nhất trong số các hãng hàng không Hàn Quốc, là hãng nước ngoài duy nhất có chuyến bay thường lệ đến Đà Lạt trong thời điểm hiện tại. Jeru Air tin rằng, việc khai trương đường bay Đà Lạt - Seoul sẽ tạo tiền đề vững chắc thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc và phát triển thêm các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà lạt trong tương lai. Hy vọng thông qua sự kiện lần này, TP.Đà Lạt sẽ không ngừng vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm đến hàng đầu cho mọi du khách trong nước và quốc tế.

Bay thẳng Seoul - Đà Lạt- Ảnh 7.

Chụp hình lưu niệm








Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.